Theo báo chí nước ngoài, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cũng được yêu cầu vào cuộc để điều tra về vai trò của ông Lamine Diack trong các vụ bê bối nêu trên.

Ông Lamine Diack (82 tuổi) là Chủ tịch IAAF từ năm 1999 đến 2005, vừa nhường lại vị trí cho ông Lord Sebastian Coe vào tháng 8/2015.

Ủy ban Phòng, chống doping thế giới (WADA) cho biết, cảnh sát Pháp vừa tiến hành lục soát trụ sở IAAF ở Monaco. Bản than ông Sebastian Coe cũng bị thẩm vấn vì nghi ngờ đồng lõa với ông Lamine Diack xung quanh việc nhận hơn 600.000 bảng Anh (theo tiết lộ từ tờ Daily Mail) để giấu kín việc công bố danh tính các vận động viên Nga bị phát hiện dương tính với chất kích thích hồi năm 2011, ngay trước kỳ Olympic 2012 ở Anh.

Trước đó, hôm 1/11, cảnh sát Pháp đã bắt giữ và thẩm vấn ông Lamine Diack trong nhiều giờ.

Ngọc Anh