joe250715-02-61bcf

Gaël Clichy: Hậu vệ người Pháp này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ danh tiếng của Arsenal. Anh từng góp mặt trong đội hình bất bại huyền thoại mùa giải 2003-04 (dự bị cho Ashley Cole). Sau khi thành danh trong màu áo The Gunners, Clichy đầu quân cho Man City vào năm 2011 với mức giá vào khoảng 7 triệu bảng.

 

joe250715-03-94095
Bacary Sagna: Hậu vệ người Pháp này trưởng thành từ CLB Auxerre. Anh đầu quân cho Arsenal vào mùa hè 2007. Sagna khoác áo Pháo thủ trong 7 mùa giải và để lại khá nhiều ấn tượng. HLV Wenger từng ca ngợi anh là hậu vệ cánh xuất sắc nhất Premier League. Mùa hè năm ngoái, Sagna quyết định chia tay Arsenal để gia nhập Man City. Anh thường gây chú ý trên sân bởi gương mặt “ngố” kết hợp cùng mái tóc tít rất cầu kỳ.

 

joe250715-04-c19b5
Aleksandar Kolarov: Hậu vệ người Serbia này đầu quân cho Man City vào mùa hè năm 2010 từ Lazio với mức giá lên tới 16 triệu bảng. Anh là cầu thủ sở hữu những pha sút xa cực kỳ uy lực và từng được so sánh với huyền thoại Roberto Carlos.

 

joe250715-05-f5387
Jesús Navas: Navas gia nhập Man City vào năm 2013 với mức phí chuyển nhượng 15 triệu bảng sau 10 năm gắn bó với Sevilla. Anh là mẫu tiền vệ cánh phải truyền thống hiếm hoi trong bóng đá hiện đại, cực kỳ mạnh ở khoản bứt phá và tạt bóng. Thời gian khoác áo Sevilla, Navas có thời gian kết hợp cùng Dani Alves thành cặp hậu vê/tiền vệ biên phải đáng xem bậc nhất thế giới.

 

joe250715-06-7d976
Fernando: Máy quét người Brazil này đầu quân cho Man City vào mùa hè năm ngoái với mức phí chuyển nhượng khoảng 12 triệu bảng từ Porto. Mùa giải 2014-15, anh thi đấu khá thành công khi luôn được HLV Pellegrini tin tưởng.

 

joe250715-07-f5167
Samir Nasri: Một danh thủ khác từng tỏa sáng trong màu áo Arsenal rồi đầu quân cho Man City. Nasri nổi lên trong màu áo Marseille và từng được ví như truyền nhân của Zidane bởi gốc gác, vị trí thi đấu và lối chơi. Anh đầu quân cho Arsenal với giá 14 triệu bảng khi mới chỉ 21 tuổi. Chỉ 3 năm sau, Man City đã phải bỏ ra gần gấp đôi (25 triệu bảng) mới có được sự phục vụ của tiền vệ tấn công này.

 

joe250715-08-4b21c
David Silva: Thi đấu ở vị trí tiền vệ sáng tạo, Silva là một trong những ngôi sao sáng nhất của Man City và bóng đá thế giới trong nhiều năm qua. Theo Tevez thì cựu cầu thủ Valencia chính là bản hợp đồng thành công nhất của Man City. Anh là mẫu cầu thủ nhỏ con nhưng kỹ thuật và sở hữu cái chân trái cực khéo. Trong 3 lần liên tiếp đăng quang 2 giải đấu lớn của đội tuyển Tây Ban Nha, Silva cũng để lại dấu ấn đậm nét.

 

joe250715-09-cecd9
Edin Dzeko: Chân sút người Bosnia bắt đầu được nhiều người biết đến khi chuyển đến thi đấu tại Bundesliga cho Wolfsburg. Trong 4 năm khoác áo đội bóng này, Dzeko tỏa sáng rực rỡ với 85 bàn thắng chỉ sau 142 lần ra sân, giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và chức vô địch Bundesliga 2008-09, giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga 2009-10. Chứng kiến màn trình diễn chói sáng như vậy, Man City đã quyết định bỏ ra 27 triệu bảng để chiêu mộ Dzeko vào mùa hè 2011.

 

joe250715-10-82fdc
Stevan Jovetić: Nếu như người đồng đội Nasri được so sánh với Zidane thì Jovetić lại được ví như Roberto Baggio mới. Anh đầu quân cho Man City từ Fiorentina với mức giá 22 triệu bảng vào năm 2013.

Theo D.K/Dân trí