Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Louis van Gaal có được ưu thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này.

Bước vào trận đấu này, Manchester United đã nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng rất cao nhưng họ đã sớ​m phải nhận "gáo nước lạnh" khi Michael Carrick tự đưa bóng về lưới nhà sau pha sút phạt tưởng chừng vô hại của Víctor Vázquez, mở tỷ số 1-0 cho Club Brugge ở phút thứ 8.

Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng đến từ Bỉ cũng chỉ tồn tại đúng 5 phút trước khi Memphis Depay tỏa sáng với pha độc diễn trong vòng cấm rồi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Trong pha bóng này, Carrick là ngược chuyền bóng cho Depay.

Nhanh chóng có bàn gỡ hòa, các cầu Manchester United đã lấy lại sự hưng phấn. Đến phút 43, cổ động viên đội chủ sân Old Trafford mới lại có dịp ăn mừng và một lần nữa người lập công là Depay sau pha dứt điểm đẹp mắt ngay sát vạch 16m50.

Sang hiệp 2, Manchester United tiếp tục chơi lấn lướt và tạo thêm nhiều cơ hội ăn bàn nữa trong khi Club Brugge chỉ còn chơi với 10 người sau khi Brandon Mechele nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 79. 

Tuy nhiên, phải đến phút 90+4, Manchester United cụ thể h​óa cơ hội thành bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 do công Marouane Fellaini sau đường kiến tạo của Depay./.

Theo LÂM ANH (VIETNAM+)