Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 22/10, khoảng 900 nghìn euro tang vật đã bị tịch thu, bao gồm tiền trong tài khoản và tiền mặt được cất giấu trên một du thuyền.


Thông tin từ hãng thông tấn Nhà nước Italy ANSA cho biết, Fabio Cannavaro, cùng với vợ của mình Daniela Arenoso, một người anh của Cannavaro và một người khác được xác định danh tính là Eugenio Tuccillo đã liên kết với một công ty cho thuê du thuyền để tạo dựng các hợp đồng thuê tàu giả nhằm trốn thuế để sau đó rút lại tiền mặt. 


Cảnh sát tài chính Italy bước đầu đã xác định được danh sách các tàu có trong hợp đồng thuê giả trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2010. Theo tính toán sơ bộ, tổng giá trị thất thu của nhà nước là khoảng 1 triệu euro do các hành vi gian lận này. 


Đây không phải là lần đầu tiên Cannavaro có những rắc rối với pháp luật: Vào tháng 7/2011, cựu danh thủ được cho là có dính líu tới một vụ rửa tiền của Mafia thông qua hệ thống nhà hàng dù không bị điều tra trực tiếp.


Cannavaro là thủ quân của đội tuyển Italy giành chức vô địch World Cup 2006. Năm đó, anh cũng đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng./.

 (VIETNAM+)