Hôm 9-8, Bộ Tài chính Mỹ phát đi thông báo xác nhận việc cựu trung vệ Barcelona Rafael Marquez, ca sĩ nhạc pop Julion Alvarez và hơn 20 người khác bị nghi ngờ có liên quan đến một tổ chức tội phạm chuyên mua bán và vận chuyển trái phép ma túy ở quốc gia láng giềng phía nam nước này.  

Marquez, 38 tuổi, hiện là cầu thủ của CLB Atlas Guadalajara, bị cáo buộc có mối quan hệ tài chính với Raul Flores Hernandez, một trùm ma túy nổi tiếng khá thân thiết với tập đoàn tội phạm Sinaloa và băng nhóm giang hồ lừng danh New Generation ở Jalisco.

 

Cựu cầu thủ Barcelona dính líu đến tổ chức ma túy Mexico - Ảnh 2.

Tổng thống Mexico Piena trao cờ cho thủ quân Rafael Marquez trước World Cup 2014

"Raul Flores Hernandez và băng nhóm của hắn ta đã hoạt động nhiều năm nay nhờ vào mối quan hệ khăng khít, liên kết với những tổ chức tội phạm khác và đầu tư rất mạnh vào các hoạt động bất hợp pháp có liên quan đến vận chuyển, mua bán ma túy", người đứng đầu tổ chức Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ John E. Smith khẳng định trong thông báo chính thức của OFAC và kêu gọi sự phối hợp chính thức từ phía chính phủ Mexico sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ truy quét các băng nhóm ma túy tại quốc gia láng giềng này. OFAC cũng cho biết, Rafael Marquez đã tự nguyện đưa ra những lời khai đầu tiên tại văn phòng Tổng chưởng lý Mexico hôm 9-8.

Cựu cầu thủ Barcelona dính líu đến tổ chức ma túy Mexico - Ảnh 3.

Marquez tranh bóng với Thierry Henry ở chung kết Champions League 2005-2006

Marquez là một trong những thể thao gia nổi tiếng ở Mexico nhờ những năm tháng thi đấu bóng đá ở châu Âu và trong màu áo tuyển quốc gia. Anh là cầu thủ Mexico đầu tiên đoạt chức vô địch Champions League trong màu áo CLB lừng danh Barcelona mùa bóng 2005-2006. Marquez cũng được ghi nhận là hậu vệ hay nhất trong lịch sử bóng đá Mexico, cầu thủ đầu tiên đeo băng thủ quân đội tuyển bóng đá quốc gia tham dự 4 vòng chung kết World Cup đồng thời nắm giữ kỷ lục 143 lần khoác áo tuyển Mexico. Đội bóng chủ quản Club Atlas Guadalajara chưa chính thức lên tiếng về các vấn đề liên quan đến cầu thủ của mình.

Cựu cầu thủ Barcelona dính líu đến tổ chức ma túy Mexico - Ảnh 4.

Marquez trong đường dây ma túy của trùm Flores

Theo tài liệu được đăng tải trên website của Bộ Tài chính Mỹ, Marquez liên quan đến tổ chức của trùm Flores Hernandez thông qua một học viện đào tạo bóng đá trẻ có tên gọi "Escuela de Futbol Rafael Marquez" cũng như nhiều cơ sở thể thao, chăm sóc sức khỏe khác. Trong khi đó, Julio Cesar Alvarez, nghệ danh Julion Alvarez, là một ca sĩ nổi tiếng ở dòng nhạc pop "banda" tại Mexico. 

Cựu cầu thủ Barcelona dính líu đến tổ chức ma túy Mexico - Ảnh 5.

Ca sĩ nhạc pop Julion Alvarez

Ca sĩ 34 tuổi này đã đăng tải một đoạn video trên trang Facebook cá nhân, nội dung phủ nhận các cáo buộc chống lại mình. Đoạn video clip này sau đó được cộng đồng mạng Mexico chia sẻ, bình luận và phát tán rất nhanh. "Mọi tài sản tôi có đều do công sức lao động mà ra. Tôi chẳng có mối quan tâm nào khác ngoài âm nhac và cảm ơn Chúa, tôi không túng thiếu để phải làm những điều mà người ta áp đặt, quy kết cho tôi", Julion Alvarez chia sẻ và cho biết thêm, anh có quen biết Rafael Marquez và có thể sẽ mời cầu thủ này tham gia vào các hoạt động pháp lý để bảo vệ danh dự, uy tín cá nhân trước những cáo buộc từ phía Mỹ.

Theo Đông Linh/Nld.com.vn