Mùa giải thứ 4 Techcombank IronMan 70.3 Việt Nam 2018 với thông điệp “Be Greater Together - Cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày”, dự đoán sẽ thu hút số lượng người tham dự kỷ lục với hơn 1.600 vận động viên (VĐV) từ 56 quốc gia; trong đó có 620 VĐV Việt Nam. 

Như vậy, số lượng VĐV người Việt đã tăng hơn gấp 10 lần so với năm đầu tiên được tổ chức (2015), chứng tỏ sức hút của giải đối với người Việt Nam ưa thích các bộ môn thể thao đỉnh cao, thử thách sức bền và ý chí cá nhân đang ngày càng lớn.

Cho đến nay, hạng mục thi đồng đội (Relay) đã "cháy vé" với 160 nhóm lần lượt chinh phục các hạng mục bơi, đạp xe và chạy bộ.

Cuộc thi chạy bộ

Techcombank IronMan 70.3 Việt Nam là cuộc đua 3 môn phối hợp thi đấu liên tục, bắt đầu bằng đường bơi 1.9km tại bãi biển Hyatt Regency, đường đua xe đạp cự ly 90km trên cung đường bộ dọc theo bờ biển Đà Nẵng và kết thúc bằng đường chạy cự ly 21km.

Dù có hơn 40 năm phát triển trên toàn thế giới, nhưng IronMan vẫn là một sự kiện thể thao tương đối trẻ và nhiều tiềm năng đối với châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam. 

Tại Đà Nẵng, từ giải thi đấu được tổ chức một ngày duy nhất diễn ra lần đầu vào năm 2015, sau 3 năm, sự kiện Techcombank IronMan 70.3 Việt Nam 2018 đã mở rộng thành sự kiện lễ hội thi đấu thể thao trong nhiều ngày, với nhiều hạng mục tranh tài, phong phú các hoạt động dành cho cả gia đình cùng tham gia.

Đây là sự kiện thể thao quốc tế do Sunrise Events Việt Nam tổ chức cùng sự hỗ trợ của Sở Văn hóa & Thể thao (VH&TT) Đà Nẵng. 

Đặc biệt, sự đồng hành của Techcombank từ năm 2018 cùng IronMan 70.3 Việt Nam là “làn gió mới”, thể hiện cam kết của Techcombank với các sự kiện thể thao đỉnh cao trong việc vượt khó khăn, thử thách sức bền-sức mạnh của mỗi cá nhân, để định hình một phong cách sống tích cực, trở thành một biểu tượng của sự vươn lên, cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày.

Các VĐV tranh tài bơi dưới nước

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Giám đốc Điều hành Techcombank cho biết: "Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng Techcombank IronMan 70.3 Việt Nam. Tinh thần “Cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày” rất phù hợp với sứ mệnh mà chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng, cho người dân Việt Nam một cuộc sống chất lượng hơn, thông qua các dịch vụ và sản phẩm mà Techcombank cung cấp....”.

Sự kiện IronMan đã thực sự góp phần thúc đẩy phát triển thể thao và quảng bá hình ảnh du lịch TP Đà Nẵng trong nhiều năm qua, trong đó đường bơi của cuộc đua IronMan tại Đà Nẵng được tạp chí thể thao uy tín thế giới AsiaTri bình chọn là “Đường bơi cự ly ngắn đẹp nhất châu Á 2017”.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH&TT Đà Nẵng chia sẻ: "TP Đà Nẵng tự hào được đón chào sự trở lại của cuộc thi IronMan 70.3 Việt Nam 2018 cùng đối tác đồng hành mới là Techcombank. UBND TP đã quyết định đưa sự kiện IronMan 70.3 Việt Nam vào kế hoạch tổ chức thường niên 5 năm của TP, khi chứng kiến sự phát triển lớn mạnh và hiệu ứng tích cực của sự kiện thể thao này trong 3 năm qua. Chính quyền sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng giải thể thao quan trọng này trong những năm tới, bao gồm xây dựng đường đua, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trật tự, và dịch vụ y tế nhằm đưa sự kiện Techcombank IronMan 70.3 Việt Nam trở thành một trong những sự kiện thể thao tốt nhất châu Á trong nhiều năm tới”.

Hạng mục chuyên nghiệp vô cùng thú vị trong giải năm nay với sự tranh tài của các VĐV mạnh ở cả bảng nam và nữ. Tại bảng nam, cuộc tranh tài giữa nhà đương kim vô địch, người khát khao bảo vệ thành công ngôi vương-Tim Van Berkel cùng nhà vô địch thế giới IronMan 70.3 năm 2016 -Tim Reed, hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính.

Giải còn có sự tham gia của một số gương mặt VĐV nam rất đáng chú ý khác là Sam Betten, Mike Phillips, Brad Williams ...

Ở bảng dành cho nữ sẽ có đương kim vô địch Anna Eberhardt và Caroline Steffen - người từng 2 lần vô địch IronMan 70.3 Việt Nam. Những VĐV nữ hàng đầu khác sẽ tham gia gồm có nhà vô địch IronMan 70.3 tại Davao, gần đây là Radka Vodickova, người về Nhì và về Ba năm 2017 là Dimity Lee Duke và Leanne Szeto.

Đường đua xe đạp

Geoff Meyers, Giám đốc Điều hành IronMan châu Á cho biết: “Thật tuyệt vời khi thấy Việt Nam đã bắt đầu chào đón bộ môn thể thao ba môn phối hợp trong những năm vừa qua, kể từ sự kiện IronMan 70.3 Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015. Mặc dù IronMan đang tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 40, nhưng đây vẫn là một môn thể thao tương đối trẻ đối với châu Á và đặc biệt là ở Việt Nam, nơi IronMan chắc chắn có một tương lai tươi sáng. Cùng với đó, sự kiện ở Đà Nẵng cũng đã trở thành một điểm đến nổi bật đối với các VĐV IronMan trên khắp thế giới. Điều này được minh chứng bằng số lượng lớn người tham gia với các quốc tịch khác nhau cũng như số lượng các VĐV chuyên nghiệp trở lại hàng năm.”

Những VĐV thi đấu cá nhân sẽ có cơ hội đạt chuẩn để giành chiếc vé tham dự sự kiện IronMan 70.3 vô địch châu Á-Thái Bình Dương tại Cebu (Philippines) vào ngày 5/8 tới và IronMan 70.3 vô địch thế giới tại Nelson Mandela Bay (Nam Phi) vào ngày 1-2/9 với lần lượt 50 vé và 30 vé, tương ứng các vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng của từng nhóm tuổi.

Ngọc Phó