Trong danh sách 10 cầu thủ ghi bàn hàng đầu thế giới cấp độ ĐTQG, Công Vinh hiện đang đứng ở vị trí thứ 9, với 49 bàn thắng. Nếu ghi được 4 bàn tại AFF Cup sắp tới, Công Vinh sẽ vươn lên đứng ngang hàng Wayne Rooney, áp sát Messi. Anh cũng chỉ kém Neymar và Van Persie 1 bàn.

Dẫn đầu danh sách này là Cristiano Ronaldo. Cú đúp vào lưới Latvia ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu vừa qua giúp siêu sao thuộc biên chế Real nâng tổng số bàn thắng của mình cho ĐT Bồ Đào Nha lên con số 68. Với 56 bàn thắng, kém Ronaldo đến 12 pha lập công, Lionel Messi xếp vị trí thứ nhì.

Trong top 10 của Squawka, có đến 7 người đang là đương kim thủ quân: Ronaldo, Messi, Rooney, Neymar, Ali Ashfaq, Công Vinh và Dzeko.

Việc xuất hiện cùng với những ngôi sao hàng đầu thế giới, Công Vinh đã nhận được thêm nhiều sự chú ý thời gian qua. Tuy nhiên, tièn đạo này cho biết mục tiêu số 1 của mình là tập trung cho AFF Cup sắp tới chứ không quan tâm tới thống kê này.

“Cảm ơn thống kê của Squawka, áo số 9 đứng thứ 9 về hiệu suất ghi bàn cấp độ quốc gia. Để cảm thấy có động lực hơn thôi chứ bản thân mình biết mình chẳng là gì cả và còn phải cố gắng nhiều”, Công Vinh chia sẻ.

Ở ĐTVN hiện tại, Công Vinh là cầu thủ có thành tích nổi bật nhất. Anh đã có 81 lần khoác áo ĐTQG, ghi 49 bàn thắng. Tuy nhiên sau AFF Cup này, Công Vinh sẽ chính thức chia tay sự nghiệp thi đấu đội tuyển.

Theo T.Lương/Dân Trí