Trong số những cầu thủ được HLV U23 Nhật Bản Teguramori Makoto triệu tập nổi lên có Minamino Takumi (FC Saltzburg) và Kubo Yuya (BSC Young Boys) đang thi đấu ở châu Âu. Đáng chú ý, Takumi từng nhiều lần đối mặt và ghi bàn vào lưới U19 Việt Nam của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...

Takumi Manamino cũng là cầu thủ duy nhất của U19 Nhật Bản được đôn lên đội Olympic. HLV Teguramori đánh giá cao tài năng của Takumi. Vì thế, anh vẫn được gọi dù không tham gia tập luyện cùng đội trong thời gian qua. Phải đến ngày 23/3, Takumi Manamino mới về khoác áo đội tuyển U23 Nhật Bản chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016.

Hôm qua, đội tuyển U23 Nhật Bản có buổi tập lúc 17h (giờ Malaysia). Và dù U23 Nhật Bản vừa trải qua trận giao hữu với một CLB của Malaysia nhưng HLV Teguramori vẫn cho các học trò tập nhiều bài tập khá nặng. Trả lời báo chí Việt Nam sau buổi tập này, ngôi sao Takumi Manamino cho biết anh dù mới trở về khoác áo U23 Nhật Bản, nhưng đang hoà nhập rất tốt với toàn đội. Đặc biệt. Takumi Manamino cho biết mình rất háo hức khi được gặp lại Công Phượng của U23 Việt Nam. Anh hy vọng cả hai sẽ cùng được ra sân để đọ sức với nhau, cùng ghi bàn cho đội tuyển của mình.

Ở trận ra quân bảng I vòng loại U23 châu Á, Nhật Bản sẽ gặp OU23 Macau (Trung Quốc) hôm 27/3. Hai ngày sau, họ gặp U23 Việt Nam. Trận đấu cuối cùng, Tukimi cùng đồng đội chạm trán chủ nhà U23 Malaysia. Tất cả các trận đấu đều diễn ra trên sân Shah Alam, Kuala Lumpur.

U23 Nhật Bản chuẩn bị rất chu đáo cho vòng loại U23 châu Á. Ở trận giao hữu gần đây nhất, họ đánh bại Olympic Singapore 8-1 ngay trên sân khách. Dù vậy, HLV Makoto vẫn chưa hài lòng: “Tôi tin rằng mình đã chọn những cầu thủ có đủ khả năng giúp Nhật Bản vượt qua mọi đối thủ. Tôi cũng biết về điểm yếu trong khả năng dứt điểm của Nhật Bản. Nhưng chúng ta sẽ chơi thứ bóng đá hủy diệt đủ để vượt qua mọi đối thủ và giành quyền đi tiếp”.

Trong đội hình của U23 Nhật Bản, ngoài 2 cái tên đáng chú ý Minamino Takumi (FC Saltzburg) và Kubo Yuya (BSC Young Boys), còn có nhiều cầu thủ đã tham dự ASIAD 17 diễn ra tại Hàn Quốc hồi cuối năm ngoái. Có thể kể đến như hậu vệ Ueda Naomichi (Kashima Antlers), tiền vệ Ohshima Ryota (Kawasaki Frontale) và tiền vệ Notsuda Gakuto (Sanfrecce Hiroshima).

Với đội hình này, cùng trình độ vượt trội, U23 Nhật Bản được đánh giá cao nhất tại bảng I, nơi có thêm sự hiện diện của những đội bóng khác gồm U23 Việt Nam, Malaysia và Macau (Trung Quốc).

“Chúng tôi sẽ giành vé đi tiếp đến vòng chung kết bằng tinh thần chiến đấu của một đội bóng đại diện cho Nhật Bản. Điều quan trọng nhất với tương lai của bóng đá Nhật là đội tuyển phải thể hiện được ý chí mạnh mẽ, phải cho thấy chúng ta đã sẵn sàng cho mọi đối thủ”, HLV Makoto tự tin nói.

Theo Ngô Linh/ Dân Trí