Cả ba danh thủ này đều đang thi đấu ở La Liga, cụ thể Lionel Messi và Neymar chơi cho Barcelona, trong khi Cristiano Ronaldo đầu quân cho Real Madrid.

Ronaldo và Messi đã thay nhau thống trị danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA trong 7 năm qua, kể từ năm 2008. Trong khi Ronaldo đã 3 lần giành giải thưởng cá nhân cao quý trên thì Messi đã 4 lần đoạt Quả bóng Vàng.

Messi được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2015 sau khi giúp Barcelona giành "cú ăn ba" ở mùa giải 2014-2015 (vô địch Champions League, La Liga, Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha) và ghi 58 bàn trên mọi đấu trường. Anh đã ghi 9 bàn thắng trong 13 lần ra sân ở mùa giải này và đã ngồi ngoài hai tháng do dính chấn thương đầu gối vào tháng Chín năm nay.

Tuy nhiên, Messi đã không thể cùng đội tuyển Argentina giành chức vô địch Copa America 2015. Messi ghi bàn ở trận đầu tiên của Argentina ở giải này trước Paraguay nhưng sau đó không ghi thêm bàn nữa. Đội tuyển Argentina của anh thua Chile ở trận Chung kết của giải.

Trong khi đó, Ronaldo đã ghi 61 bàn thắng ở mùa trước nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha đã không thể giúp Real Madrid giành được danh hiệu nào.

Ở mùa giải này, Ronaldo đã ghi được 16 bàn trong 20 lần ra sân. Bản thân Ronaldo từng nói rằng Messi xứng đáng giành Quả bóng Vàng FIFA 2015 hơn anh.

"Thành thực mà nói, tôi nghĩ Messi sẽ giành Quả bóng Vàng FIFA 2015 bởi giải thưởng này phụ thuộc vào số phiếu bầu chọn. Cậu ấy đã giành chức vô địch ở Champions League, ở La Liga... Tôi chắc chắn đã có mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp và là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở châu Âu nhưng số phiếu bầu quyết định tất cả."

Neymar, tiền đạo người Brazil, lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào Top 3. Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga mùa này với 14 bàn thắng sau 12 lần ra sân.

Neymar đã thi đấu không thành công ở Copa America 2015. Neymar thậm chí còn dính thẻ đỏ ở trận đấu giữa Brazil và Colombia ở vòng bảng và vắng mặt trong phần còn lại của giải. Đội tuyển xứ Samba đã dừng chân ở vòng tứ kết giải đấu này. 

Bên cạnh đó, FIFA cũng đã công bố Top 3 đề cử cho các hạng mục như Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm, Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của bóng đá nam và nữ, Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Puskas Award).

Vào đêm gala tại Zurich diễn ra vào ngày 11/1/2016, kết quả cuộc bầu chọn của các giải thưởng trên sẽ được công bố.

- Top 3 đề cử cho danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của FIFA: Carli Lloyd (Houston Dash), Aya Miyama (Okayama Yunogo Belle), và Celia Sasic (FFC Frankfurt).
- Top 3 đề cử cho danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của FIFA môn bóng đá nam: Luis Enrique (Barca), Pep Guardiola (Bayern Munich), Jorge Sampaoli (đội tuyển Chile).
- Top 3 đề cử cho danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của FIFA môn bóng đá nữ: Jill Ellis (đội tuyển Mỹ), Mark Sampson (đội tuyển Anh) và Norio Sasaki (đội tuyển Nhật Bản).
- Top 3 đề cử cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Puskas Award): Alessandro Florenzi (Roma), Wendell Lira (Vila Nova), Lionel Messi (Barca)

 

Theo TTXVN/VIETNAM+