Theo AP, Teresa Scanlan vừa tốt nghiệp trung học. Cô đang có kế hoạch theo học ngành Nghiên cứu chính trị Mỹ tại trường Cao đẳng Patrick Henry (Virginia, Mỹ). Teresa Scanlan cũng dự định sẽ học tiếp ngành Luật, hy vọng trở thành một thẩm phán, và cuối cùng là một chính trị gia.

Teresa Scanlan gây ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo trong bộ váy dạ hội trắng lộng lẫy, tinh khiết và màn biểu diễn piano trẻ trung, sôi động cùng tác phẩm White Water Chopped Sticks trong phần thi tài năng.

Câu trả lời thông minh của Teresa Scanlan trong phần thi ứng xử, khi được hỏi về vụ rò rỉ thông tin mật của chính phủ trên website WikiLeaks… thêm một lần nữa khẳng định người đẹp 17 tuổi hoàn toàn xứng đáng với chiếc vương miện quý giá của Hoa hậu Mỹ 2011.

Ngôi vị Á hậu thứ nhất và Á hậu thứ hai lần lượt thuộc về người đẹp Alyse Eady đến từ tiểu bang Arkansas, và người đẹp Jalee Fuselier đến từ Hawaii.

Cuộc thi Hoa hậu Mỹ bắt đầu được tổ chức từ năm 1920. Năm nay, cuộc thi đón chào 53 người đẹp chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ trên toàn nước Mỹ, tụ hội về Las Vegas hôm 15.1 để tham gia đêm thi cuối cùng.

Các thí sinh trải qua các phần thi trang phục dạ hội, tài năng, trả lời phỏng vấn để tìm ra 15 cô gái bước vào vòng chung kết vừa diễn ra vào trưa nay (theo giờ Việt Nam). Tiếp tục loại dần lấy top 12, top 10 và top 5 người đẹp vào phần thi hùng biện, trả lời câu hỏi của ban giám khảo trong vòng 20 giây.

Trở thành Hoa hậu Mỹ 2011, Teresa Scanlan nhận được học bổng trị giá 50.000 USD, một năm đi vòng quanh nước Mỹ để thực hiện các chương trình có nội dung nâng cao nhận thức của người dân về các bệnh do rối loạn ăn uống.

Hoa hậu Mỹ 2010 Caressa Cameron đến từ Virginia cũng đã trở thành đại sứ thiện chí cho Mạng lưới vì trẻ em Miracle, tham gia vào các hoạt động giúp nâng cao nhận thức của người dân về HIV/AIDS trong suốt năm 2010.
(TNO)