Với trận thắng 2-0 SLNA, CLB Hà Nội được 54 điểm, hơn đội nhì bảng Khánh Hoà tới 16 điểm trong khi giải chỉ còn 5 vòng đấu. Đội bóng chủ sân Hàng Đẫy vì vậy chính thức trở thành vua mới, nhận lại cúp vô địch V-League từ tay “người anh em” Quảng Nam.

Kết thúc trận đấu, ông bầu Đỗ Quang Hiển đã ung dung bước từ khu vực VIP khán đài A sân Hàng Đẫy, nhận sự chúc mừng của những người đang đứng đợi phía dưới. Ông Hiển sau đó được các cầu thủ CLB Hà Nội tung hô tưng bừng, sau khi đã đi một vòng quanh sân để chào khán giả. Đây là hình ảnh quen thuộc ở V-League 10 năm trở lại đây. 

Tính từ mùa giải 2009, bầu Hiển đã có 7 lần ăn mừng với các đội bóng liên quan. CLB Hà Nội vào các năm 2010, 2013 và 2016; SHB Đà Nẵng các năm 2009 và 2012. Gần nhất là CLB Quảng Nam ở V-League 2017. Trong 10 năm, chỉ Becamex Bình Dương ở giai đoạn còn mạnh xen vào được 2 lần (2014, 2015), SLNA 1 lần (năm 2011), còn lại chiến thắng đều thuộc về các đội bóng liên quan tới bầu Hiển. Đây có thể nói là thành tích đáng tự hào, chưa ông bầu nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam có thể theo kịp. 

Ở mùa giải năm nay, CLB Hà Nội cho thấy sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của Nuti Café V-League 2017. Cho tới vòng đấu 21, đội bóng của bầu Hiển chỉ thua 1 trận duy nhất, chính là thất bại 2-5 gây ra khá nhiều điều tiếng trước Sài Gòn FC. Trong bối cảnh  Thanh Hoá, Hải Phòng và Quảng Ninh đều hụt hơi, Hà Nội đã không gặp phải rào cản nào đáng kể trên con đường hướng tới chức vô địch. Đội bóng thủ đô sở hữu dàn cầu thủ đồng đều về mặt chất lượng, trải đều ba tuyến. Bên cạnh những gương mặt cũ như Văn Quyết, Thành Lương, đội chủ sân Hàng Đẫy còn có những ngôi sao trẻ như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu…lại được bổ sung thêm ngoại binh tốt như Oseni, Samson hay Moses. 

Trở lại trận đấu với SLNA tối qua, Hà Nội tung ra đội hình có tới 5 cầu thủ vừa thi đấu cùng Olympic Việt Nam tại Asiad 2018 là Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng và Đức Huy. Cùng với Oseni, Moses và Thành Lương, đội chủ sân Hàng Đẫy không mấy khó khăn tạo thế trận áp đảo so với đội khách SLNA. 

Phút 19, Oseni bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho CLB Hà Nội khi thực hiện không thành công quả đá phạt 11m. Quế Ngọc Hải trong nỗ lực cản phá bóng đã để bóng chạm tay. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hoà 0-0. Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục chơi lấn lướt và tạo thêm được nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng cũng phải tới phút 62, họ mới có bàn thắng. Sau một loạt pha dứt điểm trong vòng cấm, Samson đã đánh bại được thủ môn Vũ Hải. Chiến thắng 2-0 của CLB Hà Nội được ấn định ở phút 90+3, và người ghi bàn vẫn là cầu thủ nhập tịch Samson. Từ pha treo bóng bên cánh trải của Quang Hải, chân sút gốc Nigeria nhanh chân dứt điểm đẳng cấp, bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Vũ Hải không thể cản phá. 

Với việc CLB Hà Nội sớm đăng quang ngôi vô địch, Nuti Café V-League 2018 ở 5 lượt trận cuối sẽ chỉ còn hấp dẫn với cuộc đua ở nhóm cuối bảng. TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nam Định lần lượt đứng ba vị trí cuối với điểm số là 21, 18 và 17. Về mặt lý thuyết, cựu vô địch Quảng Nam và HAGL đang cùng được 27 điểm, đều vẫn có khả năng bị rớt hạng dù thực tế là không cao. Tương tự, Hải Phòng hay một đội bóng khác của bầu Hiển là SHB Đà Nẵng, đều 26 điểm, sẽ phải tiếp tục cố gắng để trụ hạng. 

Theo Nguyên Phong/TPO