Ngày 29/9 vừa qua, phái đoàn lãnh đạo VFF bao gồm Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ Đoàn Nguyên Đức và TTK Lê Hoài Anh đã bay sang Hàn Quốc để trực tiếp thương thảo và ký kết hợp đồng sơ bộ với HLV Park Hang-seo.

Do đang dở dang công việc tại Changwon FC, CLB hiện thi đấu ở K-League Challenger, giải hạng dưới Hàn Quốc sau K-League Classic, nên phải tới ngày 14/10 thì HLV Park Hang-seo mới có thể đến Việt Nam để chính thức ký kết hợp đồng cùng VFF.

Ông Park Hang-seo không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Việt Nam, bởi năm 2009 ông từng dẫn CLB Chunnam Dragons đến Hà Nội thi đấu giao hữu với ĐT U23 Việt Nam của lứa cầu thủ Phan Thanh Bình, Trọng Hoàng, Thành Lương... trên SVĐ QG Mỹ Đình. Ở trận đấu này, ĐT U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Henrique Calisto đã thua CLB Chunnam Dragons với tỷ số 1-2.

HLV Park Hang-seo là ông thầy ngoại mang quốc tịch châu Á thứ 2 của bóng đá Việt Nam trong vòng 5 năm qua, nhưng khác với người tiền nhiệm Toshiya Miura, ông Park Hang-seo sở hữu bản lý lịch hoành tráng hơn rất nhiều, bởi ông Park từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink khi ông thầy người Hà Lan còn dẫn dắt ĐT Hàn Quốc và đưa đội bóng này lọt vào bán kết World Cup 2002.

Ngoài ra, ông Park Hang-seo từng là HLV trưởng ĐT U23 Hàn Quốc vào năm 2002 với thành tích giành được HCĐ ở ASIAN Games 2002. Ở cấp độ CLB, HLV Park Hang-seo cũng không thiếu kinh nghiệm khi ông từng dẫn dắt CLB Gyeongnam thi đấu ở K-League Classic và sau đó là CLB Chunnam Dragons.

Tức là xét về các tiêu chí mà VFF đưa ra cho vị trí HLV trưởng ĐTQG như phải sở hữu bằng Pro License, không quá 60 tuổi và thành thạo tiếng Anh thì HLV Park Hang-seo đều có thể đáp ứng, nhất là về tiêu chí thành tích thì HLV Park Hang-seo xứng đáng góp mặt trong hàng ngũ những HLV danh tiếng ở Hàn Quốc.

Chẳng thế mà ngay khi VFF vừa đạt được thỏa thuận với HLV Park Hang-seo, một số tờ báo tiếng Anh của Hàn Quốc đã cập nhật thông tin này ở mục “Tin nổi bật”.

Tuy nhiên, việc VFF nhanh chóng bổ nhiệm HLV Park Hang-seo vào vị trí HLV trưởng ĐTQG không phải đều khiến tất cả hài lòng, ngay cả trong nội bộ VFF. Sở dĩ nói thế là bởi sau khi thông tin về việc VFF đạt được thỏa thuận sơ bộ với HLV Park Hang-seo được công bố, một quan chức VFF tiết lộ rằng ông thầy người Hàn Quốc không có tên trong danh sách những ứng viên tự gửi hồ sơ ứng cử về VFF.

Không những thế, một nhân vật tự xưng là chuyên gia bóng đá quốc tế còn xuất hiện trên một trang tin điện tử để chỉ trích rằng VFF sẽ khiến tổ chức xã hội nghề nghiệp này bị chê cười vì bổ nhiệm HLV không thông qua tuyển chọn công khai.

Thậm chí, chuyên gia bóng đá quốc tế này còn “tấn công” trực diện ông Đoàn Nguyên Đức vì lý do ông Đức đã nộp đơn xin từ chức ở VFF nhưng vẫn có mặt trong danh sách đoàn lãnh đạo VFF sang Hàn Quốc làm việc với HLV Park Hang-seo. Không dừng lại ở đó, chuyên gia này còn bày tỏ sự nghi ngờ về việc ông Đức đã tác động để VFF bổ nhiệm HLV Park Hang-seo nhằm giúp các cầu thủ HAGL được trọng dụng ở ĐTQG.

Thế nhưng, dường như vị chuyên gia bóng đá quốc tế này quên mất rằng bổ nhiệm HLV trưởng cho ĐTQG là một việc rất quan trọng, nên chắc chắn VFF phải báo cáo và nhận được sự chấp thuận của Bộ VH, TT&DL và Tổng cục TDTT rồi mới có thể thực hiện, nhất là khi Tổng cục TDTT luôn gánh giúp VFF 50% tiền lương hàng tháng cho HLV ngoại nên VFF không thể tuyển HLV mới cho ĐTQG mà không hỏi ý kiến Tổng cục TDTT.

Thông qua chuyện này cũng thấy rằng chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG bị bỏ trống mới hơn 1 tháng mà đã nảy sinh vô số vấn đề, và cựu tuyển thủ QG Phan Thanh Bình thật có lý khi nhận xét rằng vị trí này càng khuyết chủ càng lâu thì càng phức tạp.

Theo Quỳnh Mai (Tiền phong)