Tác giả kịch bản, tổng đạo diễn, nhà văn Nguyễn Quang Vinh cho biết sau đêm khai mạc này, tất cả diễn viên, các đoàn nghệ thuật, đạo diễn và êkíp làm việc sẽ bắt tay ngay vào công việc dựng kịch và tập luyện để hoàn thành chương trình đúng tiến độ, đảm bảo phát sóng trực tiếp Chương trình nghệ thuật “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên”  trên VTV1 vào đêm 25/6.

Trước đó, chương trình nghệ thuật sân khấu và điện ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên” dự kiến diễn ra ngày 28/5, tại thành phố Đồng Hới nhưng đã phải hoãn vì nhiều lý do khách quan.

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên” là chương trình sân khấu-điện ảnh lớn nhất từ trước đến nay có khối lượng công việc vô cùng đồ sộ và phức tạp, là vở diễn sân khấu được tổ chức quy mô, hoành tráng với số diễn viên tham gia lên đến hơn 300 người.

Để có được kịch bản “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên” này, Nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã phải dành hơn 3 năm làm việc liên tục.
 
(TTXVN/Vietnam+)