Triệu tập hàng loạt cầu thủ đang thi đấu ở các giải châu Âu về nước, được đánh giá trội hơn hẳn nhưng Iraq chỉ kiếm được 1 điểm trong trận đấu với Việt Nam.

Đội bóng của HLV Yahya Alwan cũng chỉ có được bàn thắng gỡ hoà vào phút cuối cùng trên chấm 11m sau khi Thanh Hiền của Việt Nam để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Tranh cãi đã diễn ra ngay trong trận đấu giữa các cầu thủ Iraq và kéo dài tới tận lúc toàn đội đã vào phòng thay đồ lúc kết trận. Một điểm kiếm được trước Việt Nam rõ ràng không thoả mãn được mục tiêu đội bóng Tây Á đặt ra.

Đây là trận thứ 2 liên tiếp Iraq bị các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á cầm hoà. Đầu tiên là trận hoà 2-2 với Thái lan ở lượt trận thứ 2.

Với việc chỉ giành được 1 điểm khi gặp Việt Nam, Iraq hiện đứng thứ 2 bảng F với 5 điểm, thua 2 điểm so với đội đầu bảng Thái Lan và hơn Việt Nam đúng 1 điểm.

HLV Yahya Alwan dù vậy vẫn rất tự tin vào cơ hội giành vé của đội nhà. Theo ông Alwan, Iraq còn 1 trận đấu với đội yếu nhất bảng Đài Loan (Trung Quốc) và 2 trận được thi đấu trên sân nhà với Việt Nam và Thái Lan.

Theo TPO