Tham dự buổi họp có Tổng Biên tập Báo Thanh tra TS Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Tổ chức giải; các Phó Trưởng Ban Tổ chức giải: Vũ Thái Sơn, Phạm Đình Minh, Nguyễn Văn Lương, Đỗ Công Định, Trịnh Xuân Thúy cùng các thành phần cơ cấu trong Ban Tổ chức giải.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã cùng thảo luận, thống nhất những vấn đề liên quan đến việc tổ chức giải để đảm bảo giải đấu được diễn ra thành công, an toàn, đúng quy chế.

Theo ông Vũ Thái Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải đấu: Mặc dù còn gần 1 tháng nữa giải đấu mới diễn ra, tuy nhiên về phía tỉnh Thanh Hóa sẽ tích cực phối hợp với các ban, ngành chức năng thực hiện tốt các khâu về sân bãi, trọng tài, huy chương, khánh tiết, vệ sinh môi trường, y tế, đấu mối với các khách sạn tại thị xã Sầm Sơn để giảm giá thuê phòng cho các vận động viên của các đoàn tham gia giải đấu… Trong thời gian tới, Ban Tổ chức cũng sớm có danh sách các đoàn đăng ký tham gia để phía tỉnh Thanh Hóa lên lịch, phân chia thể thức thi đấu.

Thay mặt Ban Tổ chức, TS Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao sự phối hợp chuẩn bị chu đáo cho giải của tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở điều lệ giải và các thông tin từ Ban Tổ chức, Báo Thanh tra sẽ có văn bản thông báo về các vấn đề chuyên môn, thủ tục tham dự, địa điểm sân bãi gửi đến các đơn vị tham gia dự giải. “Giải Cầu lông Toàn quốc Báo Thanh tra diễn ra thường niên. Đây là dịp để các cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra các tỉnh, thành phố, bộ, ngành gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và rèn luyện sức khỏe để làm việc, góp phần xây dựng ngành Thanh tra ngày càng vững mạnh”, ông Hải nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 13 sẽ diễn ra vào ngày 24 đến 26/8/2016 tại Trung tâm Thi đấu Thể dục Thể thao thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Văn Thanh