Ngày 23/8, tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ban Tổ chức Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lầ thứ 13 đã họp chuẩn bị cho giải đấu. 

Theo ông Vũ Thái Sơn, Phó Ban Tổ chức, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết: Ban Tổ chức giải đã thành lập các tiểu ban chuyên môn, nhân sự để xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức giải. Chuẩn bị chu đáo biên bản, điều động, tập huấn trọng tài, phân công trọng tài điều hành giải, kiểm tra cơ sở vật chất và dụng cụ thi đấu. Chuẩn bị đầy đủ cờ lưu niệm, cờ thưởng cá nhân, cờ đoàn, huy chương, hoa theo điều lệ giải. 

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã đón tiếp các đoàn vận động viên về tranh tài, đồng thời trang trí khánh tiết, đảm bảo tăng âm, loa đài, biển lật số, bục trao thưởng, nguồn điện chiếu sáng, bố trí lực lượng an ninh trật tự, y tế đảm bảo cho giải đấu...

Ông Nguyễn Bá Thịnh, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, thành viên Ban Tổ chức. Ảnh: Văn Thanh

Ông Nguyễn Bá Thịnh, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, thành viên Ban Tổ chức cho hay: Sáng 23/8, đã điều động các trọng tài điều hành giải đấu tập huấn công tác chuyên môn để đảm bảo điều hành giải đấu đúng điều lệ, khách quan, trung thực. 

Sáng ngày 24/8, Ban Tổ chức tiến hành họp các trưởng đoàn vận động viên để bốc thăm, xếp lịch thi đấu.

Ông Trịnh Xuân Thúy, Phó trưởng Ban Tổ chức, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Ông Trịnh Xuân Thúy, Phó trưởng Ban Tổ chức, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thông tin: Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra diễn ra hàng năm, đây là dịp để các vận động viên trong ngành Thanh tra giao lưu thể thao, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Các năm, đoàn Thanh tra Thanh Hóa đều tham gia Giải Cầu lông toàn quốc do Báo Thanh tra tổ chức. Năm nay, với quyết tâm sẽ giành giải cao, ngay từ đầu tháng 8, các vận động viên đã tích cực tập luyện, nâng cao tay nghề để so tài với vận động viên các đội.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao thị xã Sầm Sơn. Ảnh: Văn Thanh

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao thị xã Sầm Sơn cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phối hợp tổ chức Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 13 tại Thanh Hóa. UBND thị xã Sầm Sơn đã ban hành Kế hoạch số 1970 KH-UBND ngày 22/8/2016, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đoàn tham gia thi đấu được đặt lên hàng đầu; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các thành viên tắm biển, vệ sinh, trang thiết bị thi đấu, sân bãi, trang trí khánh tiết cũng đã được thực hiện nghiêm túc. 

“Ngoài việc tổ chức Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra, thị xã Sầm Sơn mong muốn sẽ tiếp tục phục vụ các giải đấu khác quy mô lớn hơn nữa để xứng tầm với thị xã du lịch biển Sầm Sơn”, ông Tuấn nói.

 Văn Thanh