Bộ trưởng Thể thao Nga, Vitaly Mutko thông báo trên R-Sport: “Nếu các đội bóng Nga muốn ký hợp đồng với cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ trong mùa chuyển nhượng, khả năng thành công là bằng không”.

Tuy vậy, ông Mutko khẳng định những cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ còn hợp đồng với các đội bóng Nga sẽ không bị trục xuất về nước. Họ được phép thi đấu tới khi mãn hạn hợp đồng. Ngoài ra, các công ty tham gia xây dựng sân vận động phục vụ World Cup 2018 cũng vẫn tiếp tục hoạt động. 

Ông Bộ trưởng cũng khuyến cáo các đội bóng Nga nên hủy các buổi tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ trong kỳ nghỉ đông. Theo BBC, các câu lạc bộ như Lokomotiv Moscow, Spartak Moscow, FC Krasnodar và Kuban Krasnodar cho biết họ sẽ chú ý tới lời khuyên này.

Theo ông Mutko, mối quan hệ không tốt giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không ảnh hưởng đến lịch thi đấu của các đoàn thể thao quốc tế. Những vận động viên Nga vẫn được phép tham gia các giải đấu được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ sẽ được đảm bảo an ninh tối đa.

Mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng sau khi chiếc máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ngày 24/11 khiến một phi công tử nạn.

Mới đây, Nga đã có hành động cứng rắn đáp trả vụ việc trên. Cụ thể, tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả hoạt động chuyển nhượng trong bóng đá.

Theo Tiểu Minh/Zing.vn