Ông Dũng kể: “Ngay sau trận đấu, đại diện C45 (Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công An) đã yêu cầu tôi viết rõ quan điểm của mình về trận đấu này. Theo cách nhìn của tôi, tuy đây không phải là trận đấu kỳ lạ nhưng có những sự khác biệt ở hai hiệp đấu. Hàng hậu vệ của hai đội đều có vấn đề.

Nếu ở hiệp 1 thì vấn đề nằm ở hàng hậu vệ đội khách còn cuối hiệp 2 thì lại là hàng hậu vệ đội chủ nhà. Hiệp 1, Than Quảng Ninh (T.QN) ghi tới 5 bàn thắng còn cuối hiệp 2, Đồng Nai (ĐN) ghi thêm 2 bàn và cộng với bàn ở đầu hiệp 1 thì đội khách thất bại 3-5.

Vấn đề chỉ nằm ở hàng thủ thôi còn các cầu thủ tiền vệ và tiền đạo thì chơi tốt, chơi cống hiến. Tôi đã viết trung thực những gì tôi cảm nhận thấy trong bản báo cáo cho C45 và tôi cũng hỹ vọng, sự việc sớm được làm sáng tỏ”.

Trong khi đó, trọng tài Ngô Mạnh Cường thì lại cho nhận xét khác: “Tôi chỉ để ý các tình huống trên sân chứ không thể biết cầu thủ có móc ngoặc hay cá độ hoặc tiêu cực hay không. Tôi không thấy họ có những biểu hiện gì đáng ngờ cả. Đây thậm chí còn là trận đấu cống hiến. Nhưng có thể với nghiệp vụ riêng của công an, C45 đã phát hiện ra tiêu cực ở trận đấu này”.

Lãnh đạo VPF (Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam) cũng cho biết, các cầu thủ ĐN không bán độ mà là tham gia cá độ tương tự như trường hợp các cầu thủ Ninh Bình. C45 sắp tới, có thể sẽ “sờ gáy” cả CLB T.QN theo đề nghị của Ban lãnh đạo CLB ĐN. “Tôi cho rằng, có thể, cầu thủ T.QN cũng có liên quan”, vị lãnh đạo của VPF (xin giấu tên) cho biết.

HLV Đinh Cao Nghĩa của Than Quảng Ninh nhất mực bảo vệ học trò - Ảnh: Minh Tú

Về phần mình, HLV Đinh Cao Nghĩa nhất mực bảo vệ các học trò: “Tiêu cực có thể xảy ra ở đội nào chứ nhất định không thể là ở đội của tôi. Tôi có thể khẳng định điều đó. T.QN có nhiều cầu thủ có chất lượng và tương lai rất sáng nên họ không bao giờ làm điều sai trái. Đội của tôi có một thủ môn của đội U.23, có cầu thủ Huy Cường vừa được HLV Miura triệu tập vào đội tuyển.

Đừng nghĩ là kết quả 5-3 là có dàn xếp tỷ số. Sau khi ghi được tới 5 bàn thắng thì T.QN có chơi chùng xuống còn ĐN lại vùng lên. Tuy nhiên, C45 vẫn đang điều tra và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ”.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng nay, một cựu trọng tài khá nổi tiếng của bóng đá Việt Nam cho hay: “Cầu thủ nội bây giờ cũng có “đấu pháp” tinh vi lắm. Nếu HLV hay trọng tài không tinh, không nhạy là bị qua mặt ngay.

Tôi nhìn danh sách 6 cầu thủ ĐN bị thẩm vấn thì không quá ngạc nhiên lắm vì 4 trong số này (Nguyễn Đức Thiện, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến - PV) là người cũ của Xuân Thành Sài Gòn. Đội bóng này đã từng bị nghi ngờ nhiều lần và trong đội có quá nhiều “hảo thủ” trong “lĩnh vực” làm độ nhưng vì VFF không làm rốt ráo, không kiên quyết làm mạnh tay nên để lại hậu quả nhãn tiền đến ngày hôm nay”.

V-League có bị ảnh hưởng cũng đành chịu

Sáng nay, ông Lê Hùng Dũng - chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc trao đổi với Thanh Niên Online và khẳng định: “C45 và VFF luôn có sự kết hợp chặt chẽ trong phòng chống tiêu cực và càng chặt chẽ hơn sau vụ các cầu thủ Ninh Bình bị phát hiện cá độ tại AFC Cup cách đây 3 tháng. Vụ Ninh Bình và kể cả vụ liên quan đến nghi án cá độ tại CLB Đồng Nai cũng chỉ là một phần công việc mà C45 đang tiến hành.

Tôi đã từng phát biểu nhiều lần trên báo chí là dù rất đau nhưng VFF không thể nương tay với tiêu cực trong bóng đá và tin tưởng C45 sẽ phanh phui ra những vụ tiêu cực tương tự để trả lại cho bóng đá Việt Nam sự trong sạch.

Chúng tôi có ký kết hợp tác với ai đi chăng nữa, có cố gắng thế nào đi chăng nữa, có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa mà vẫn có kẻ phá hoại như thế này thì bóng đá Việt Nam không thể tiến bộ được.

Vì chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra nên VFF và VPF chưa có quyết định cuối cùng về mùa giải năm nay. Nhưng kể cả có việc ảnh hưởng đi chăng nữa thì cũng đành phải chấp nhận. Còn hơn là để bóng đá Việt Nam “bầy hầy” như thế này”.

Theo TNO