U23 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 2020 sau trận thua 1-2 trước U23 CHDCND Triều Tiên. Báo điện tử VOV có cuộc phỏng vấn nhà báo Minh Hải để tìm hiểu nguyên nhân thất bại và bài học của thầy trò HLV Park Hang Seo sau giải đấu này.

PV: Thưa nhà báo Minh Hải, anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020?

Nhà báo Minh Hải: Cá nhân tôi cho rằng U23 Việt Nam thi đấu không tốt, những vũ khí dưới triều đại của HLV Park Hang Seo không được phát huy vì nhiều lý do khác nhau.

Đầu tiên, là vấn đề liên quan tới thể lực và chấn thương. Giới truyền thông đưa tin, U23 Việt Nam có thể lực sung mãn, các ca chấn thương đều bình phục, nhưng thực tế không phải như vậy. Trọng Hùng gần như là trận đấu cuối cùng mới thi đấu được còn Đình trọng cả 2 trận thi đấu rất ngập ngừng. Trong khi đó, Quang Hải - người được coi là niềm hy vọng của chúng ta thì thi đấu cũng không đúng sức.

nha bao minh hai: bui tien dung khong dang bi chi trich nhu vay hinh 1
U23 Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn thắng ở U23 châu Á 2020 (Ảnh: Ngọc Duy).

Thứ hai, về mặt nhân sự, chúng ta không có những cầu thủ đá ở hai biên tốt. Trong khi đội hình 5 hậu vệ của thầy Park thì 2 hậu vệ biên đóng vai trò rất quan trọng. Có thể thấy là ở giải năm nay chúng ta không lên được pha leo biên nào, ngoại trừ pha bóng của Hồ Tấn Tài tạo ra được cơ hội và bàn thắng.

Ngoài ra, khả năng phát động tấn công từ trung vệ, tôi thấy không còn chất lượng như trước. Đây có lẽ là đội bóng có chất lượng chuyên môn thấp nhất kể từ khi HLV Park Hang Seo sang Việt Nam. Do đó, việc chúng ta bị loại từ vòng bảng là điều không có gì bất ngờ.

PV: Ở trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên, Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Thủ môn của TPHCM bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ. Theo anh, đó có phải là bất công cho thủ môn này?

Nhà báo Minh Hải: Tất cả mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Khi Bùi Tiến Dũng thi đấu tốt, mọi người đều cổ vũ và yêu mến nên khi chơi chưa đạt yêu cầu, sai lầm thì bị chỉ trích nên phải chịu áp lực. Nhưng, điều mà chúng ta cảm thấy rất tiếc là nhiều người chỉ trích theo kiểu miệt thị, đưa ra những lời so sánh cay nghiệt với Dũng. Lỗi của Bùi Tiến Dũng không đáng bị chỉ trích như vậy.

Trước kia, khi Dũng được gọi là thủ môn quốc dân, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chỉ ra những nhược điểm của thủ môn này. Ở VCK U23 châu Á 2018, Dũng đã phát huy được những ưu điểm, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế phải tỉnh táo hơn và chuyên nghiệp hơn để có thể sửa chữa.

Bản thân thầy Park cũng nhận ra nhiều đặc điểm của Bùi Tiến Dũng. Có thể thấy, thủ môn này xử lý rất tốt những pha bóng sệt, nhưng yếu và thường gây tai nạn ở những pha bóng bổng. Hai tình huống ở trận đấu với U23 Indonesia (SEA Games 30) và U23 CHDCND Triều Tiên gần giống nhau. Theo tôi, Dũng cần tập trung nhiều hơn và dành nhiều thời gian để sửa lỗi.

 
nha bao minh hai: bui tien dung khong dang bi chi trich nhu vay hinh 2
Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm ở trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên (Ảnh: Ngọc Duy).

Có thể hiểu cho Bùi Tiến Dũng vì ban đầu anh được đào tạo để đá vị trí hậu vệ nên Dũng không được như những thủ môn được đào tạo từ bé. Tôi cho rằng, đó là sự cố gắng hết sức của Bùi Tiến Dũng rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn ghi nhận Dũng là người cầu thị, ham học hỏi.

PV: U23 Việt Nam đã nhận được bài học gì sau thất bại ở VCK U23 châu Á 2020 thưa anh?

Nhà báo Minh Hải: Chúng ta phải hiểu rằng, sự thành công ở VCK U23 châu Á 2018 là đột biến, là phong độ nhất thời hơn là đẳng cấp của chúng ta. Phong độ là nhất thời nên chúng ta không nên lấy ra làm cái khuôn vàng thước ngọc để yêu cầu các cầu thủ giải đấu nào cũng phải thành công như vậy.

Chúng ta bị loại từ vòng bảng không phải là điều bất ngờ, nó là vị trí đúng của chúng ta trên bản đồ bóng đá. Bởi vì công tác đào tạo của chúng ta không được đều tay. Đây cũng là vấn đề lớn nhất của bóng đá thế giới.

Bóng đá thế giới cũng có kiểu tư duy theo lứa, thế hệ. Việt Nam đã có lứa Công Phượng, Xuân Trường còn đến lứa này chúng ta chưa được tốt. Mọi người sẽ cảm thấy nghịch lý vì ta đã từng tham dự VCK World Cup U20 mà bảo không có kinh nghiệm. Tuy nhiên, có thể thấy, lứa cầu thủ này không phải là trụ cột, không thi đấu nhiều ở câu lạc bộ.

Nếu như HAGL họ có nguyên 1 lứa thì các cầu thủ Hà Nội FC được chơi bóng cùng nhau, trui rèn cùng nhau ở trong môi trường khắc nghiệt như V-League. Còn lứa U23 Việt Nam này không được như vậy. Chúng ta cũng phải nhìn nhận vào công tác bóng đá trẻ, không có điều kiện cơ sở vật chất, dinh dưỡng, y tế. Cũng như giải đấu trẻ cả năm chỉ có một giải. Điều đó làm cho cầu thủ chúng ta có lớn nhưng kinh nghiệm và sự trưởng thành vẫn mộc.

PV: Nói như vậy, thất bại của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020 là điểm dừng chân cần thiết để bóng đá Việt Nam biết mình ở đâu đúng không thưa anh?

Nhà báo Minh Hải: Điều này là chính xác, chúng ta cần thực dụng, thực tế hơn và nhìn thẳng vào tất cả vấn đề còn tồn tại của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, chúng ta có nhiều yếu tố lạc quan, U23 Việt Nam bị loại sẽ bị sốc, nhưng họ biết làm gì để tiến bộ hơn, phát triển hơn.

HLV Park Hang Seo Park cũng có thời gian để lắng đọng để biết bóng đá Việt Nam là như vậy. Và nó cũng là vấn đề của bóng đá thế giới, bạn có thể giành chiến thắng ở 5 giải đấu khác nhau và đều có kỷ lục, nhưng nếu bạn thua ở một giải đấu, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Trong bóng đá không có gì là vĩnh viễn, tất cả mọi người phải cố gắng từ huấn luyện viên Park Hang Seo cho đến các cầu thủ.

PV: Xin cảm hơn nhà báo Minh Hải./.

 

Theo Dương Thuật/VOV.VN