Paolo Maldini là cầu thủ người Italy đang giữ kỷ lục về số trận Champions League cho một CLB, với 106 lần chinh chiến trong màu áo AC Milan. 

Nhưng kỷ lục ấy nhiều khả năng sẽ bị Gianluigi Buffon xô đổ, khi thủ môn 38 tuổi người Italy chạm mốc 100 trận khi cùng Juventus ra sân và đánh bại chủ nhà Monaco hôm qua. Với phong độ đỉnh cao hiện tại cùng việc Juventus sẽ dự Champions League mùa tới, việc Buffon vượt qua huyền thoại đàn anh Maldini có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Buffon đầu quân cho Juventus năm 2001, và từng cùng CLB này đoạt năm scudetto. Anh còn có hai lần vào chung kết Champions League, nhưng đều về nhì, vào các năm 2003 rồi 2014.

Thủ môn 38 tuổi đang có cơ hội lớn để giải cơn khát vô địch ở sân chơi số một châu Âu cấp CLB mùa này, khi Juventus hạ chủ nhà Monaco 2-0 ở bán kết lượt đi hôm qua - kết quả giúp Buffon và đồng đội coi như đặt một chân vào chung kết.

Bản thân Buffon cũng đánh dấu trận thứ 100 tròn cùng Juventus chinh chiến ở Champions League bằng công việc mà anh yêu thích nhất - giữ sạch lưới.

Tính từ lần bị Nicolas Pareja chọc thủng lưới trong trận thắng chủ nhà Sevilla 3-1 hôm 22/11/2016, Buffon đang có 621 phút liên tiếp giữ sạch mành lưới Juventus, trong đó có 180 phút trụ vững trước Barca có hàng công huỷ diệt MSSN. Đây là nền tảng để Juventus tự phá kỷ lục của CLB với sáu trận liền không để thủng lưới ở Champions League.

Theo Nhật Tảo (VnExpress.net)