Neymar đối mặt mức án từ 4 đến 6 năm tù
 
Theo hãng tin AP, một thẩm phán người Tây Ban Nha cho biết, các cáo buộc gian lận và tham nhũng đối với ngôi sao bóng đá Neymar có thể mang lại bản án tù lên tới 6 năm khi tiền đạo người Brazil này bị đưa ra xét xử trước tòa.
 
Các công tố viên đang nỗ lực để có thể giảm án xuống còn 2 năm cho cầu thủ hiện đang thuộc biên chế đội Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, tòa án ngày 31/10 cho biết, nếu Neymar bị kết tội, mức án là từ 4 đến 6 năm.
 
Quyết định này sẽ là một trở ngại lớn cho Neymar, bởi ở Tây Ban Nha, án tù từ 2 năm trở xuống đối với lần đầu phạm tội mới được hưởng án treo, đồng nghĩa với việc cầu thủ này tránh được thời gian phải ngồi tù.
 
Những cáo buộc vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng Neymar từ câu lạc bộ Santos sang Barcelona cách đây 5 năm. Bản án được đưa ra sau khi một nhóm nhà đầu tư người Brazil cho biết, họ nhận được khoản bồi thường nhỏ hơn vì một phần phí chuyển nhượng của Neymar đã bị che giấu bởi những người liên quan.
 
Đội bóng cũ của Neymar đã khai man số tiền bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ nhằm giảm mức thuế phải đóng góp.
 
Barcelona ban đầu tuyên bố họ phải bỏ ra số tiền 57 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ người Brazil và 40 triệu euro cho gia đình anh. Tuy nhiên, tòa án Tây Ban Nha có cơ sở để tin rằng, Barcelona thực tế đã bỏ ra số tiền lên tới 83 triệu euro để đưa cho câu lạc bộ Santos.
 
Vụ việc của Neymar vừa được chuyển đến cảnh sát Tây Ban Nha, cũng có nghĩa đã bị coi là trường hợp nghiêm trọng.
 
Bên cạnh đó, cha mẹ của Neymar, Chủ tịch Barcelona Josep Bartomeu và cựu Chủ tịch Sandro Rosell cũng phải đối mặt với các cáo buộc cùng với Barcelona và câu lạc bộ Santos của Brazil.
 
Tất cả các bên đều phủ nhận mọi hành vi sau trái và phiên xét xử hiện vẫn chưa được ấn định ngày diễn ra.
 
Neymar hiện đang thi đấu tại Ligue 1 trong màu áo Paris Saint-Germain sau khi anh phá kỷ lục thế giới về chuyển nhượng với bản hợp đồng trị giá 222 triệu euro vào mùa hè năm 2017.
 
Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha bị bắt
 
Ngày 30/10, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Andreu Subies đã bị bắt giữ liên quan đến cuộc điều tra xung quanh những cáo buộc tham nhũng.
 
Ông Subies bị bắt giữ trong Chiến dịch Soule được triển khai từ mùa hè năm ngoái. Trước đó, hồi tháng 7/2017, cựu Chủ tịch RFEF Angel Maria Villa cũng đã bị bắt giữ trong chiến dịch này.
 
Theo AFP, trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Catalan - nơi ông Subies làm Chủ tịch từ năm 2011 cho đến trước khi rời đi để chuyển lên RFEF - đã bị lục soát trong ngày 30/10.
 
Thông báo của RFEF cho hay: Sau những sự việc diễn ra sáng 30/10, RFEF thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối đối với các quy trình tố tụng.
 
Trong khi đó, nguồn tin thân cận với Chiến dịch Soule cho biết, việc khám xét đã được mở rộng đến chương trình bảo hiểm cầu thủ Society of Spanish Footballers (MUPRESFE) liên quan đến việc sử dụng quỹ sai mục đích.
 
Theo truyền thông Tây Ban Nha, ngoài Subies, còn có một nhân vật khác được hưởng lợi trong việc tham ô, sử dụng quỹ của MUPRESFE sai mục đích là ông Jose Contreras Arjona - một cựu lãnh đạo khác của Liên đoàn Bóng đá Catalan.
 
Thêm 5 nghi phạm bị bắt giữ tại bê bối bán độ bóng đá Bỉ
 
Liên quan đến cuộc điều tra về bê bối dàn xếp tỷ số rúng động bóng đá Bỉ, cảnh sát Bỉ tiếp tục bắt giữ thêm 5 nghi phạm.
 
Theo truyền thông địa phương, 5 nghi phạm gồm: Mogi Bayat - đại lý thể thao được đánh giá là mạnh nhất của Bỉ, đồng nghiệp Dragan Siljanoksi và Karim Mejjati, cùng với Giám đốc tài chính câu lạc bộ KV Mechelen Thierry Steemans và một cựu luật sư đã bị giam giữ sau phiên điều trần ở tòa án Antwerp hôm 30/10.

Đây là 5 trong số hơn 20 người bị nghi ngờ tham gia vào một tổ chức tội phạm hoặc rửa tiền, đã bị buộc tội trong bê bối tham nhũng lớn được đưa ra ngày 10/10.
 
Theo cơ quan điều tra của Bỉ, các kế hoạch gian lận đã được thiết lập để che giấu các khoản “hoa hồng” liên quan đến chuyển nhượng trước các cơ quan thuế của Bỉ.
 
Những nghi ngờ về việc dàn xếp tỷ số các trận đấu cũng nằm trong cuộc điều tra lần này, trong đó tập trung vào các trận diễn ra trong mùa giải 2017 - 2018 dẫn đến 2 trọng tài đã bị buộc tội - một trong số đó vẫn bị giam giữ.

Hoài Phương