Cống hiến nhưng phải an toàn

Đại dịch Corona đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống bóng đá. Không chỉ có Trung Quốc, mà các giải đấu Việt Nam cũng đã phải tạm hoãn, nhiều đội bóng phải thay đổi lại kế hoạch, đồng nghĩa với việc tăng thêm chi phí, công sức.

Hai đội Hà Nội và TPHCM bị ảnh hưởng nhiều nhất từ quyết định đổi lịch của BTC, khi trận Siêu cúp theo kế hoạch được tổ chức vào ngày 7/2 tới.

Hà Nội đã đặt vé vào TPHCM ngày 5/2, nhưng phải đổi vé phút chót sau khi nhận thông báo hoãn trận Siêu cúp. Ông Đỗ Vinh Quang - chủ tịch CLB Hà Nội, cho biết: "Siêu Cup Quốc gia là trận đấu quan trọng để bắt đầu mùa giải mới, Hà Nội FC luôn đánh giá cao trận đấu này. 

Trận đấu thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, tuy nhiên trong bối cảnh Chính phủ, ngành y tế và cả xã hội đang tập trung mọi nguồn công tác phòng ngừa dịch bệnh Corona, Hà Nội FC cũng không nằm ngoài ngoại lệ.

Khi đã xác định tham gia giải đấu, chúng tôi nghiêm túc chấp hành các quyết định của BTC giải và các cơ quan chức năng liên quan".

Cũng theo ông Đỗ Vinh Quang, việc hoãn Siêu cúp kéo theo sự điều chỉnh về lịch thi đấu cúp Quốc gia, V-League đã ảnh hưởng tới kế hoạch của đội bóng. Tuy nhiên, kinh phí có đôi chút ảnh hưởng nhưng không đáng kể so với lợi ích chung của cả cộng đồng.

Bóng đá Việt ngồi trên đống lửa vì đại dịch Corona
Trận TPHCM vs Hà Nội không diễn ra như kế hoạch

"Về việc điều chỉnh kế hoạch thi đấu thì ảnh hưởng chung đến toàn thể các đội chứ không chỉ Hà Nội FC, chúng tôi tin BTC các giải đấu và VPF sẽ có những tính toán hợp lý. Dù thế nào đi nữa, những trận đấu phải an toàn, là ngày hội của người hâm mộ", tân Chủ tịch CLB Hà Nội khẳng định.

Không chỉ lãnh đạo CLB Hà Nội, các đội TPHCM, HAGL, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng... đều sẵn sàng đối phó với đại dịch Corona, đồng thời tuân thủ sự điều chỉnh của BTC.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh nói: "Việc đảm bảo sức khỏe là vô cùng quan trọng, không thể khác hơn. Là một thành phần đang tham gia vào các hoạt động bóng đá nước nhà, chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm túc mọi chỉ đạo, điều hành từ các cấp quản lý".

Hoãn giải là bất khả kháng, ĐTQG cũng bị ảnh hưởng

Ngày 2/2, VPF đã chính thức ra thông báo về việc điều chỉnh lịch thi đấu Siêu cúp Quốc gia 2019 do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp (corona). VPF có 2 phương án, gồm trận đấu sẽ được tổ chức vào ngày 21/2 hoặc 1/3, tùy theo diễn biến của dịch virus corona.

Với việc trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 được lui lại, kéo theo vòng loại cúp Quốc gia và vòng 1 V-League 2020 cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Bóng đá Việt ngồi trên đống lửa vì đại dịch Corona
Thông báo của VPF về việc hoãn trận Siêu cúp

Chủ tịch HĐQT công ty VPF Trần Anh Tú cho biết, trước mắt BTC trận Siêu cúp đã có 2 phương án tổ chức lại trận đấu giữa TPHCM và Hà Nội, còn cúp Quốc gia và V-League chắc chắn cũng phải đổi lại lịch, tuy nhiên VPF có thông báo sau.

"Gần như ở mùa giải nào lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng bị thay đổi, điều này kéo theo nhiều vấn đề liên quan tới ĐTQG. Tuy nhiên, với những diễn biến khó lường từ đại dịch Corona, thì việc hoãn hàng loạt giải đấu là bất khả kháng, tất cả phải chấp nhận. Về phương án, chúng tôi có sự điều chỉnh theo tình hình thực tế và luôn báo cáo với VFF", ông Trần Anh Tú chia sẻ.

Một lãnh đạo VFF cho biết, VFF cùng HLV Park Hang Seo lên phương án tập trung ĐTQG, khi V-League phải lùi lại từ 1-2 tuần. Tháng 3 tới, tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho trận giao hữu với Iraq (ngày 26/3) và chuyến làm khách trên sân của Malaysia, vòng loại World Cup 2020.

Theo Huy Phong/VietNamNet