Bóng đá Việt Nam cũng từng suýt phải trả giá vì pháo sáng ở AFF Cup 2018. Đấy là trong trận đội tuyển Việt Nam tiếp Malaysia ở vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á hồi tháng 11 năm ngoái, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Khi Công Phượng và Anh Đức ghi bàn cho đội bóng của HLV Park Hang Seo, pháo sáng được các CĐV quá khích của đội chủ nhà đốt lên. May mà AFC không phạt VFF ở sự cố này, nếu không, án chồng án, đội tuyển Việt Nam có thể phải lãnh hậu quả.

Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, VFF bị AFC phạt 12.500 USD vì để CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ở sân Pakansati ở Indonesia, trong trận bán kết nội dung bóng đá nam Aisad 2018, giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc.

Thời điểm đó, theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, nếu còn tiếp tục xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, bóng đá Việt Nam không chỉ bị phạt tiền mà còn đối mặt với những án phạt nặng hơn, không loại trừ trường hợp đội tuyển Việt Nam phải đá trên sân trung lập hoặc sân không có khán giả, nếu tình trạng pháo sáng còn tiếp diễn trên khán đài.

Trước nữa, ở vòng loại Asian Cup 2019, khi đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân Olympic ở Phnom Penh (Campuchia), ngay sau khi Văn Quyết ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam, pháo sáng được đốt lên ở khu vực khán đài dành cho CĐV của chúng ta, và nhóm CĐV đốt những quả pháo sáng đấy sau này được xác định là các CĐV Hải Phòng.

Còn trên sân cỏ trong nước, những sự cố pháo sáng cũng nhiều phen khiến bóng đá nội lao đao, và thường thì các trận đấu xuất hiện pháo sáng có sự hiện diện của đội Hải Phòng, của CĐV bóng đá Hải Phòng.

Ở vòng 17 V-League 2017, trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng trên sân Mỹ Đình bị gián đoạn vì CĐV quá khích Hải Phòng liên tục ném pháo sáng xuống sân (ước chừng có khoảng 50 quả). CĐV Hải Phòng sau đó bị VFF cấm đến sân đối phương đến hết mùa giải.

Bóng đá Việt Nam từng suýt bị trừ điểm và cấm thi đấu sân nhà vì pháo sáng - 2

Một số CĐV quá khích Hải Phòng ngày càng tự tung tự tác với pháo sáng

Đến vòng 1 V-League 2018, cũng trong trận đấu giữa Hải Phòng và CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, CĐV Hải Phòng tiếp tục đốt pháo sáng, khiến đội bóng đất Cảng và BTC sân Hàng Đẫy bị phạt tiền.

Vào năm 2016, khi đội Hải Phòng chuẩn bị nhận ngôi Á quân V-League, trong trận đấu với SL Nghệ An trên sân Lạch Tray, có 3 CĐV Hải Phòng bị bắt vì tội gây rối trật tự, do các CĐV quá khích đất Cảng ném pháo sáng xuống sân, khiến cho trận đấu bị gián đoạn.

Hầu hết các trận đấu có đội Hải Phòng trong những mùa giải gần đây đều xuất hiện pháo sáng, và hầu hết trong số đó những kẻ châm mồi lửa đều thoát án, khiến cho một nhóm các CĐV quá khích ngày càng tự tung tự tác, ngày càng quậy phá mỗi khi xuất hiện trên các khán đài!

Trong khi đó, các án phạt tiền và những lệnh cấm CĐV Hải Phòng đến sân đối phương hầu như không phát huy tác dụng, vì chẳng có ai cụ thể bị xử phạt, thậm chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì gây rối. Thành ra, đã đến lúc có những biện pháp mạnh tay dành cho những kẻ trực tiếp đốt pháo sáng.

 

Theo Kim Điền/Dân trí