Không những thế, đội tuyển bóng đá Việt Nam còn bỏ khá xa Philippines - đội đứng ngay sau tại khu vực Đông Nam Á với 49 điểm. 

Nếu tính ở khu vực châu Á, tuyển Việt Nam tiếp tục đứng trên đội bóng Triều Tiên 1 bậc (châu Á) và cao hơn 8 bậc (FIFA).

Đứng thứ ba trong khu vực là Thái Lan với 1.154 điểm và xếp thứ tư là Myanmar với 1.080 điểm.

Indonesia (+5) bậc là đội bóng thăng tiến tốt nhất Đông Nam Á tháng qua.

Ba đối thủ cùng bảng với đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 sắp diễn ra là Malaysia, Campuchia và Lào lần lượt đứng ở vị trí thứ 7, 8 và 9.

Top 5 vị trí dẫn đầu châu Á vẫn thuộc về Iran (hạng 30 thế giới với 1.478 điểm), Australia (hạng 42 thế giới với 1432 điểm), Nhật Bản (hạng 50 thế giới với 1.409 điểm), Hàn Quốc (hạng 53 thế giới với 1401 điểm) và Saudi Arabia (hạng 72 thế giới 1334 điểm).

Bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2018 cũng ghi nhận đội tuyển Bỉ độc chiếm ngôi đầu thế giới với 1.733 điểm, xếp ngay sau là nhà đương kim vô địch thế giới Pháp với 1732 điểm. Thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về Brazil, Croatia, England, Uruguay.../.

Theo TTXVN