Chiều nay (26/9), tại Thái Lan, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Theo phân loại nhóm hạt giống, với tư cách á quân, U23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà U23 Thái Lan, đương kim vô địch U23 Uzbekistan và U23 Qatar.

Nhóm 2 có sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh như U23 Nhật Bản, U23 Iraq, U23 Hàn Quốc và U23 Triều Tiên.

Nhóm 3 có U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Jordan và U23 Saudi Arabia, trong khi nhóm cuối cùng gồm có U23 Syria, U23 Iran, U23 UAE và U23 Bahrain.

Như vậy, mặc dù được xếp nhóm hạt giống số 1, U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của các đội bóng mạnh.

Boc tham vong chung ket U23 chau A: Viet Nam hoi hop cho doi thu hinh anh 1

Danh sách 16 đội bóng dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Thậm chí, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nằm ở "bảng tử thần"  nếu có sự góp mặt của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc (nhóm 2), Saudi Arabia hoặc Australia (nhóm 3); Iran hoặc UAE (nhóm 4).

Theo lịch thi đấu, vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/2/2020 tại Thái Lan.

Các trận đấu tại vòng chung kết sẽ diễn ra trên 4 sân gồm Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla)./.

Theo Phương Trang/Vietnam+