Theo cách phân nhóm hạt giống, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ phải đối đầu kình địch Thái Lan ngay từ vòng bảng.

Cụ thể, trước khi lễ bốc thăm diễn ra, ban tổ chức đã phân nhóm đấu để làm căn cứ bốc thăm.

Theo đó, nhóm 1 gồm có hai đội đồng chủ nhà là Myanmar và Philippines. Thái Lan và Malaysia - hai đội đã vào chung kết giải đấu trước đó nằm ở nhóm 2.

Việt Nam và Singapore nằm ở nhóm ba, trong khi nhóm 4 gồm Indonesia và đội vượt qua vòng loại (sẽ là một trong 4 đội Campuchia, Lào, Đông Timor và Brunei).

Theo ban tổ chức, các trận đấu ở bảng A sẽ diễn ra tại Myanmar, còn các trận đấu ở bảng B diễn ra tại Philippines.

AFF Cup 2016 sẽ diễn ra từ ngày 19/11-17/12. Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội dẫn đầu bảng. Kể từ vòng bán kết, các đội sẽ chơi theo thể thức sân nhà và sân khách.

Trước đó, vào tháng 10, vòng loại sẽ diễn ra giữa 4 đội Campuchia, Lào, Đông Timor và Brunei để chọn 1 đội giành vé đi tiếp.

Theo ĐỖ HUY (VIETNAM+)