Đây là một trường đua mang đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. 

Ông Huỳnh Ngọc Đáng, Giám đốc Sở Văn hóa, ​Thể thao và ​Du lịch tỉnh Bình Dương phát biểu tại lễ khai trương cho biết, nhân dịp này, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Liên đoàn Xe đạp-Môtô Thể thao Việt Nam, Trường đua Đại Nam công bố giải đua ngựa và đua môtô phân khối lớn được tổ chức trong dịp Tết Đinh Dậu 2017. 

Đây là giải đua phục vụ nhu cầu giải trí cho người dân dịp Tết Nguyên đán, cũng là đợt thử nghiệm để chuẩn bị đưa vào vận hành toàn bộ trường đua Đại Nam với các các bộ môn khác như đua chó, đua môtô nước và đua xe đạp. 

Trường đua Đại Nam được xây dựng nhằm đổi mới loại hình giải trí, thu hút thêm khách đến tham quan Khu du lịch Đại Nam, trường đua không có cá cược.

Từ tháng 6/2016, Trường đua Đại Nam chính thức được khởi công xây dựng trên lô đất có tổng diện tích 60 ha nằm trong Khu du lịch Đại Nam. 

Qua 6 tháng thi công, đến nay Trường đua Đại Nam đã đi vào hoạt động gồm 5 loại hình đua ngựa, chó, môtô, go-kart, jet-ski và biểu diễn fly-board. 

Cụ thể: đường đua ngựa có chiều dài 1,6km, rộng 16m trên bề mặt cát mịn; đường đua xe môtô và go-kart có chiều dài 2,2km, 15 cua trái phải khác nhau trên bề mặt nhựa polymer tiêu chuẩn quốc tế; đường đua chó có chiều dài 500m và hồ nước đua jet-ski và biểu diễn fly-board rộng hơn 10.000m2. 

Bao quanh khu vực đường đua là khán đài lắp ghép có sức chứa 18.000 chỗ ngồi, cùng 2 màn hình LED hiện đại. 

Theo ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, Trường đua Đại Nam là một trong nhiều hạng mục của tổng thể Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, được đưa vào hoạt động trong 8 năm qua.

Toàn bộ lợi nhuận thu được trong việc bán vé của Trường đua Đại Nam sẽ dùng vào công tác thiện nguyện, cống hiến cho xã hội. 

Từ năm 2015 đến nay, Quỹ thiện nguyện Huỳnh Hằng Hữu của Công ty cổ phần Đại Nam đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng để mổ tim cho khoảng 1.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện chữa trị./. 

Theo NGUYỄN VĂN VIỆT (TTXVN/VIETNAM+)