Với việc chỉ có được 1 điểm sau hai lượt trận đã đấu, nhà Á quân World Cup 2018 sẽ đoạt tấm vé vào vòng knock-out nếu họ đánh bại Nigeria ở lượt đấu cuối bảng D.

Tuy nhiên, qua cuộc nói chuyện với Chủ tịch LĐBĐ Argentina, đại diện nhóm cầu thủ bao gồm Messi và Mascherano khẳng định, họ đã mất niềm tin với thuyền trưởng Sampaoli.

Tôi hôm thứ Sáu vừa qua (22/6), 23 thành viên tuyển Argentina tổ chức cuộc gặp mặt bất thường cùng HLV Sampaoli, các thành viên trong BHL và chủ tịch Claudio Tapia.

Mascherano và Messi đứng lên phát biểu gây sức ép đòi sa thải ông thầy Sampaoli, đòi hỏi những sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện như là một phần của hiệp ước quan trọng trước trận chiến Nigeria.

Các cầu thủ muốn cựu tiền vệ từng đoạt chức VĐ World Cup 1986 - Jorge Barruchaga, hiện đang là GĐĐH Argentina lên nắm quyền tạm thời thay Sampaoli.

Đồng đội cũ Giusti, người giữ mối quan hệ gần gũi với Jorge Barruchaga xác nhận trước giới truyền thông: "Các cầu thủ muốn sắp xếp lại đội bóng. Họ nói với Sampaoli và Tapia rằng hãy để tự chọn đội hình ra sân.

HLV Sampaoli có thể ngồi trong khu kỹ thuật nếu ông ta muốn, chẳng vấn đề gì cả. Tuy nhiên, Sampaoli sẽ chẳng còn quyền hành gì trong việc thay người hay chỉ đạo chiến thuật."

Theo một vài nguồn tin, chủ tịch LĐBĐ Argentina - ông Tapia từ chối sa thải Sampaoli ở thời điểm hiện tại. Nhưng sau khi giải đấu trên đất Nga kết thúc, nhà cầm quân này chắc chắn mất việc.

Trước mắt, trong trận cầu Argentina với Nigeria tới đây, Jorge Sampaoli gần như sẽ bị tước hết mọi quyền chỉ đạo đám học trò nổi loạn.

(Theo VNN)