Giải Bơi năm nay quy tụ 99 VĐV thuộc 19 đoàn trên toàn quốc, tham gia tranh tài giành 40 bộ huy chương ở 40 nội dung của cả nam và nữ.

Trải qua 5 ngày thi đấu sôi nổi và hào hứng, tối ngày 15/12, các VĐV bước vào ngày thi đấu cuối cùng với các nội dung: 50m ngửa nam, 50m tự do nữ, 200m tự do nam, 200m bướm (nam, nữ), 400m hỗn hợp nữ, 4x100m hỗn hợp nam.

Ở nội dung 50m ngửa nam, VĐV Trần Duy Khôi (TP Hồ Chí Minh) giành huy chương vàng (HCV). 

Ở nội dung 50m tự do nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 26 giây 70 (kỷ lục cũ là 26 giây 86) giành HCV. 

Ở nội dung 200m tự do nam, VĐV Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) giành HCV. 

Ở nội dung 200m bướm nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) giành HCV. 

Ở nội dung 200m bướm nam, VĐV Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 1 phút 59 giây 96 (kỷ lục cũ là 2 phút 00 giây 33) và giành HCV. 

Ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) giành HCV. 

Ở nội dung 4x100m hỗn hợp nam, đoàn TP Hồ Chí Minh giành HCV, HCB thuộc về đoàn Hải Phòng, HCĐ thuộc về đoàn Long An.

Chung cuộc, Đoàn Quân đội đứng thứ nhất với 18 HCV, 4 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ); Đoàn TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 12 HCV, 14 HCB và 11 HCĐ; Đoàn Đà Nẵng đứng thứ ba với 8 HCV và 2 HCB.

Đánh giá về chất lượng giải Bơi năm nay, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đánh giá cao về chất lượng, nội dung các môn thi, số lượng VĐV đạt thành tích cao là khá lớn, trong đó có nhiều kỷ lục quốc gia đã được phá. Thể hiện tinh thần tập luyện, phấn đấu không ngừng của các VĐV cũng như sự quan tâm, đầu tư của Tổng cục TDTT, Hiệp hội Thể thao dưới nước, của các câu lạc bộ, của các tỉnh và TP trên toàn quốc đối với bộ môn Bơi.

Bên cạnh đó, tính trung thực, khách quan của đội ngũ trọng tài được nâng lên rõ rệt. Công tác tổ chức cho giải năm nay cũng được chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt, cụ thể và khoa học.

Ông Nguyễn Đức Hạnh cũng cho biết, để có được các nhân tố nguồn cho VĐV thành tích cao tham ra dự các giải Bơi trong nước, khu vực và các giải đấu quốc tế, Hiệp hội Thể thao dưới nước đã chủ trương tập trung cao độ cho thể dục phong trào, trong đó trọng tâm là phổ cập bơi cho các đối tượng là thanh, thiếu niên và nhi đồng, góp phần đẩy lùi tình trạng đuối nước ở nước ta hiện nay. Thông qua đó, phát hiện các nhân tài để bồi dưỡng trở thành những VĐV thành tích cao. Sau gần 2 năm thực hiện, đến nay Hiệp hội Thể thao dưới nước đang tập trung vào các dự án phổ cập bơi tại các địa phương như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai… đây là chủ trương được dư luận xã hội và cộng đồng hết sức quan tâm.

Sau đây là một số hình ảnh của giải do PV ghi lại:

Các VĐV tham gia tranh tài ở ngày thi đấu cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Trường


Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam Nguyễn Đức Hạnh trao huy chương cho các VĐV đoạt giải. Ảnh: Nguyễn Trường

Giải đấu thu hút đông đảo sự tham gia cổ vũ của các cổ động viên. Ảnh: Nguyễn Trường

Ban tổ chức trao giải cho các đoàn VĐV đạt thành tích cao. Ảnh: Nguyễn Trường

Nguyễn Trường