Sadio Mane, Mohamed Salah và Daniel Sturridge chính là những người đã lập công khiến Hùm xám phải ôm hận.

Đây cũng là trận thua thứ tư mà Bayern Munich phải đón nhận trong mùa Hè này, sau những lần thất bại trước Arsenal, AC Milan và Inter Milan.

Đáng chú ý, đây cũng là trận thua đậm nhất mà Hùm xám phải đón nhận ngay trên sân nhà, kể từ sau thảm bại 0-4 trước Real Madrid ở bán kết Champions League mùa giải 2013-14, thời điểm đội bóng được dẫn dắt bởi Pep Guardiola.

Với thất bại này, Bayern Munich cũng sẽ không có cơ hội để bảo vệ chức vô địch tại Audi Cup, nơi mà họ đã từng ba lần vô địch.

Bayern của Carlo Ancelotti đã phải nhận thất bại thứ tư trong mùa Hè này.

Còn với Liverpool, họ xứng đáng giành vé vào chơi trận cuối cùng và đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Jurergen Klopp sẽ là Atletico Madrid, đội bóng đã vượt qua Napoli 2-1.

Ở trận đấu này, với việc tung ra đội hình mạnh nhất, Bayern và Liverpool đã khiến cho trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Liverpool chính là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở tỷ số 1-0 ngay phút thứ 7 do công của Sadio Mane, sau đường chọc khe của Roberto Firmino.

Salah nhân đôi cách biệt cho Liverpool. (Nguồn: Getty Images)

Đến phút 34, tân binh Mohamed Salah đã có mặt đúng lúc để đánh đầu nhân đôi cách biệt cho The Kop.

Bị dẫn trước 2 bàn, Bayern Munich đã thi đấu nỗ lực trong quãng thời gian còn lại nhưng đã không họ tỏ ra "bất lực" trong việc đưa bóng vào lưới của thủ thành Loris Karius.

Không những thế, đến phút 83, đội chủ nhà còn phải nhận thêm bàn thua sau tình huống Daniel Sturridge lốp bóng qua đầu thủ môn Ureich ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool.

Daniel Sturridge ấn định chiến thắng cho The Kop trước Hùm xám. (Nguồn: Daily Mail)

Theo ĐỖ HUY (VIETNAM+)