Chơi nổi bật và duy trì được phong độ của mình trong suốt một thời gian dài, Công Phượng đã trở thành đích ngắm của nhiều đội bóng đang tham dự J.League lẫn K.League. 

Ở VCK U19 châu Á, dù chưa ghi được bàn thắng nào, thậm chí được coi chơi khá kém ở trận ra quân gặp Hàn Quốc nhưng tiền đạo người xứ Nghệ vẫn được các nhà tuyển trạch theo dõi sát.

Đến trận gặp U19 Nhật Bản, Công Phượng là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trận đấu bên phía U19 Việt Nam, thậm chí HL Masakazu đã dành khá nhiều lời khen cho chân sút này.

Thậm chí, thuyền trưởng của đội bóng trẻ đến từ đất nước mặt trời mọc đã giao nhiệm vụ cho riêng trung vệ Natakani kèm chặt Công Phượng trong suốt trận đấu, thậm chí không ngần ngại phạm lỗi nếu cần thiết.

"Phong tỏa được số 10 bên phía U19 Việt Nam chính là một trong những nguyên nhân giúp chúng tôi chiến thắng", HLV Masakazu đã thừa nhận.

Dù được mời gọi khá nhiều kể từ khi bầu Đức "trình làng", nhưng cho đến giờ Công Phượng vẫn chưa gia nhập đội bóng nào. Bởi ông chủ của HA.GL khi chưa muốn bán chân sút này.

Lý do lớn nhất mà bầu Đức đưa ra vẫn là để tiền đạo con cưng của mình thêm thời gian trưởng thành. Và dự kiến, mùa giải 2015 tới Công Phượng sẽ chơi bóng ở V-Leaague trong màu áo HA.GL...

Theo M.A/Thể Thao VietNamNet