Những cú sảy chân này đã gióng lên hồi chuông báo động cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, bởi đối thủ truyền kiếp của họ, Barcelona, những tưởng sẽ yếu đi sau khi Neymar rời bỏ sân Camp Nou lại đang đứng đầu bảng với 5 trận toàn thắng và một mình Messi đã ghi 9 bàn, hơn tổng số bàn thắng của toàn đội Real Madrid 1 bàn.

Từ chỗ được khen ngợi hết lời sau khi giành được Liga, Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha và Siêu cúp châu Âu ở mùa bóng trước, các cổ động viên của đội bóng áo trắng giờ đây quay sang chỉ trích đội bóng vừa được coi là mạnh nhất thế giới.

Cổ động viên có lý do để mà lo lắng khi chứng kiến phong độ kém cỏi của Real.

Vậy đâu là những nguyên nhân dẫn đến “cuộc khủng hoảng sớm” của Real Madrid ở đầu mùa bóng hiện nay? 

Để trả lời câu hỏi này, tờ Sport và As, hai tờ báo thể thao lớn của Tây Ban Nha, một thân Barca và một thân Real Madrid, đã lập tức đưa ra những nhận định.

Theo tờ Sport, có 5 lý do sau:

1​. Hệ thống phòng thủ dễ vỡ. Real Madrid chỉ giữ sạch lưới trong trận đầu tiên (​3-0) trước Deportivo, còn 4 trận sau, trước Valencia (2-2), Levante (1-1), Real Sociedad (1-3)  và Betis (0-1) đều bị thủng lưới. Đội bóng chơi thiếu sự quyết liệt cần thiết có thể do thể lực xuống sau khi phải thi đấu vất vả tại các Siêu cúp trong tháng 8 vừa qua.

Hệ thống phòng ngự của Real đang có vấn đề? (Nguồn: Daily Mail)

2. Không còn bộ ba BBC trên hàng công. Cho đến lúc này, Real Madrid chưa một lần có được bộ ba BBC do Benzema bị chấn thương, Ronaldo bị phạt nghỉ thi đấu bốn trận. Hàng công có vẻ nóng vội khi sút 67 lần trong ba trận trên sân nhà nhưng chỉ ghi được ba bàn thắng.

3​. Để hai tài năng Morata và James Rodriguez ra đi. Mặc dù Real Madrid đã mua được Theo Hernandez và Dani Ceballos để tăng cường lực lượng nhưng cả hai không thể lấp chỗ trống của hai cầu thủ đã rời sân Bernabeu. Morata đã có ba bàn thắng và hai đường chuyền thành bàn ở Chelsea (6 trận), trong khi James có một bàn thắng và một đường chuyền thành bàn sau ​3 trận với Bayern.

4. Các quyết định chiến thuật sai lầm của Zidane. Trong các trận gần đây Zidane bị chỉ trích như không triệu tập Borja Mayoral khi Benzema vắng mặt, thay Isco và Modric khiến tuyến giữa của Real Madrid suy yếu, Marco Asencio có phong độ tốt nhưng không được ra sân trong đội hình chính thức.

5. Có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương. Real Madrid gặp khó khi Theo, Benzema, Kovacic, Vallejo và Varane bị chấn thương, chưa kể Cristiano bị phạt nghỉ thi năm 4 trận.

Zidane sai lầm về chiến thuật.

Theo tờ As, có 6 nguyên nhân sau:

1. Chỉ ghi ba bàn trong 67 cú sút. Tỷ lệ thành công của những cú dứt điểm trong ba trận trên sân nhà chỉ là 4,5%, quá thấp so với hàng công của Real Madrid. Cả Benzema, Bale và CR7 đều không ghi bàn trên sân Bernabeu.

2. Real Madrid vào sân thi đấu thiếu quyết liệt ngay từ đầu. Trong các trận đấu, ngay trên sân nhà, đội bóng hoàng gia cũng không chế ngự được đối phương, thậm chí phải lội ngược dòng mới hòa được Valencia và Levante. Sự cố gắng ở những phút cuối của trận gặp Betis cũng không đem lại kết quả.

3​. Xoay tua và thay người không chuẩn. Trước Valencia, Zidane đưa Casemiro về đá trung vệ do Ramos bị phạt nghỉ thi đấu, trong khi Varane và Vallejo bị chấn thương. Thiếu Casemiro, khả năng lui về cướp bóng yếu hẳn. Tuyến giữa giữ bóng nhiều nhưng khả năng ngăn chặn tấn công của đối phương không tốt. Isco, cầu thủ có phong độ tốt nhất hiện nay có trận không được đá chính thức do chính sách xoay tua. Borja Mayoral phải ngồi ghế dự bị khi đội bóng không thể ghi bàn. Trước Betis thay Isco và Modric làm tuyến giữa suy yếu.

4​. Sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo. Việc Cristiano bị nghỉ thi đấu ​4 trận rõ ràng ảnh hưởng tới hiệu quả tấn công của Real Madrid. Trước Betis, CR7 được vào sân nhưng cầu thủ này lại quá nôn nóng. Ronaldo tung ra 12 cú sút, trong đó hai quả bị Adan vô hiệu hóa, 6 quả ra ngoài và bốn quả bị hàng thủ đối phương cản phá.

Ronaldo chỉ mới đá 1 trận tại La Liga vì án phạt.

5. Nôn nóng và hỗn độn. Sau trận đấu trước Betis, Isco thừa nhận “có vẻ khi không nhanh chóng ghi được bàn thắng trên sân Bernabeu, đội bóng rơi vào tình trạng nóng vội,” gióng như trước Valencia và Levante. Trước Betis, nhất là ở chặng cuối Real Madrid chơi khá hỗn độn, thiếu tính tổ chức chặt chẽ.

6. Chấn thương và án phạt. Ronaldo nghỉ thi đấu 5 trận, Ramos và Kroos nghỉ một trận vì án phạt, Benzema, Varane, Kovacic, Marcelo, Theo Hernandez bị chấn thương ở các mức độ khác nhau. Từ đầu mùa bóng tới nay, chưa trận nào Zidane đủ quân để đưa ra đội hình mạnh nhất.

Theo LƯU VẠN KHA (VIETNAM+)