Đoàn thể thao Anh đã có thêm ​3 tấm huy chương vàng để củng cố vị trí thứ ba của mình với ​10 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và ​6 huy chương đồng.

Đoàn Anh chỉ còn kém đoàn xếp thứ 2 là Trung Quốc đúng 3 tấm huy chương vàng.

Đoàn thể thao Đức cũng có thêm 2 tấm huy chương vàng để tăng 2 bậc lên vị trí thứ tư. Đức đã có được 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, nhiều hơn đoàn xếp sau là Nhật Bản 1 tấm huy chương vàng.

Đoàn thể thao Mỹ vẫn đang dẫn đầu với 21 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 18 huy chương đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam đã xuống vị trí thứ 30 do chưa cải thiện được thành tích của mình, sau khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành được 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

 Theo ĐỖ HUY (VIETNAM+)