Từ năm 1950, theo quy định của ban tổ chức giải Oscar, những người nhận giải thưởng sẽ không được quyền bán tượng vàng Oscar. Đồng thời, tất cả những người được trao giải Oscar cũng buộc phải ký một cam kết, nếu muốn bán thì sẽ chỉ được bán tượng vàng Oscar cho chính Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ với giá tượng trưng là 1 USD.

Thế nhưng, ngay sau lễ trao giải Oscar năm 2012, 15 tượng vàng Oscar (của những giải thưởng được trao trước năm 1950) đã được mang ra bán đấu giá, trong đó có cả bức tượng vàng Oscar của 2 bộ phim nổi tiếng thế giới là “Wuthering Heights” và “Citizen Kane”.

Trước đó, năm 1999, bức tượng vàng giải Oscar cho kịch bản phim hay nhất của Herman Mankiewicz với bộ phim “Citizen Kane” năm 1941 đã được nhà bán đấu giá Christie bán với giá 588.455 USD. Còn năm ngoái, tượng vàng Oscar cho vai diễn xuất sắc nhất cũng trong bộ phim “Citizen Kane” đã được bán với giá là 861.542 USD.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ cho biết, mọi thành viên trong đoàn làm phim cũng như các diễn viên nhận được giải Oscar luôn tin rằng tượng vàng sẽ còn mãi và không gì có thể mua được. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là trước năm 1950, vì chưa thiết lập quy định cho những người được trao giải Oscar nên đã không thể ngăn chặn hành động mua bán những bức tượng danh giá này.
 
Nguyễn Lộc