Chiến thắng này phần nào đã an ủi người hâm mộ xứ tango sau khi chứng kiến đội nhà phải vỡ mộng trước tuyển Đức ở chung kết World Cup vừa qua trên đất Brazil.

Trong ngày không có Lionel Messi, Angel di Maria đã không làm người hâm mộ thất vọng bằng một màn trình diễn chói sáng trên sân ESPRIT Arena.

Chỉ trong vòng 50 phút đầu tiên, đội tuyển Argentina đã vượt lên dẫn trước 4-0, bởi các pha lập công của Sergio Aguero, Erik Lamela, Federico Fernandez và Di Maria.

Cả 4 bàn thắng của tuyển Argentina đều in dấu giày của tân binh Manchester United Di Maria. Trong khi đó, hai bàn thắng của tuyển Đức được thực hiện bởi Andre Schuerrle và Mario Goetze.

Cũng ở loạt trận giao hữu này, Wayne Rooney đã có màn ra mắt khá ấn tượng trong vai trò thủ quân Tam sư, khi ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Anh vượt qua Na Uy 1-0.

Trong khi đó, đội tuyển Ukraine cũng đã có màn chạy đà thuận lợi cho vòng loại EURO 2016 khi giành chiến thắng 1-0 trước Moldova.

Nga - Azerbaijan 4-0

Lithuania - U.A.E 1-1

Ukraine - Moldova 1-0

Latvia - Armenia 2-0

Đan Mạch - Thổ Nhĩ Kỳ 1-2

CH Séc - Mỹ 0-1

Đức - Argentina 2-4

Ireland - Oman 2-0

Anh - Na Uy 1-0.

Theo Vietnam+