Ánh Viên chính thức bước vào cuộc tranh tài lúc 14h30 chiều nay (giờ Việt Nam). Ở nội dung đầu tiên, Ánh Viên có cuộc đối đầu thú vị trước kình ngư số 1 Trung Quốc Ye Shiwen ở cự ly 200m cá nhân hỗn hợp. Shiwen từng là tâm điểm chú ý và sự ngờ vực sử dụng doping ở Olympic 2012 khi đoạt 2 HCV các cự ly 400m và 200m cá nhân hỗn hợp, với các thông số còn hơn cả nam kình ngư nổi tiếng của Mỹ là Ryan Lochte.

 

Ánh viên sẽ bơi ở đợt bơi thứ 2 (làn 2), trong khi Shiwen bơi ở làn số 4. Ngoài ra còn có các kình ngư nổi tiếng khác cạnh tranh là Kirsty Coventry (Zimbabwe), Barbora Zavadova (CH Czech), Melanie Margalis (Mỹ)…

Với tâm lý thoải mái và tự tin, Ánh Viên xuất phát tốt. Sau 4 vòng (bơi bướm, ngửa, ếch và sải), Ánh Viên xếp thứ 5 với thành tích 2'13"41. Thàh tích này hơn 12 % giây so với thành tích của cô ở SEA Games 28.

Sau khi các đợt thi vòng loại nội dung 200m hỗn hợp kết thúc, theo thông báo của BTC, Ánh Viên đã có tên trong số 16 VĐV có thành tích tốt nhất giành quyền vào chung kết (16/16). Như vậy, Ánh Viên sẽ có cơ hội tranh chấp huy chương vào lúc 21h30 tối nay, nhưng cơ hội không nhiều.

Giải bơi VĐTG diễn ra tại Kazan (Nga) từ ngày 2-9/8. Đội tuyển bơi Việt Nam tham dự với những gương mặt xuất sắc nhất là Lâm Quang Nhật, Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi và Nguyễn Thị Ánh Viên.

Trước khi tham dự giải đấu này, Ánh Viên vừa gây ấn tượng rất lớn tại SEA Games 28 với 8 tấm HCV, 8 kỷ lục cá nhân tại SEA Games 28. Kình ngư 18 tuổi cũng đã giành tới 3 chuẩn A tham dự Olympic các nội dung 200m hỗn hợp, 400m tự do và 400m hỗn hợp.

Theo lịch thi đấu, sau nội dung 200m hỗn hợp, hai ngày sau Ánh Viên sẽ tranh tài ở nội dung 200m tự do. VĐV người Cần Thơ thi đấu nốt nội dung cuối của mình là 400m hỗn hợp vào ngày 9/8.

Theo Bằng Lăng/VNN