Ở vòng loại nội dung 200m hỗn hợp, Ánh Viên về nhất lượt bơi thứ hai với thời gian 2 phút 21 giây 23. Về nhì ở lượt này là tay bơi Trung Quốc Zhu Yingying (2 phút 21 giây 88). Ánh Viên giành vé vào thi chung kết với tư cách là người có thành tích cao thứ nhì vòng loại.

 

Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung 200m hỗn hợp là 2 phút 13 giây 53. Đó cũng là kỷ lục mà cô xác lập tại SEA Games 28 vừa qua trên đất Singapore. Vì thế, nếu thi đấu tốt trong lượt bơi chung kết chiều nay, Ánh Viên hoàn toàn đủ khả năng tranh chấp HCV

Tại chung kết, Ánh Viên và 7 VĐV khác gồm gồm Ibrahim Rowida, Polieri Alessia, Zhu Yingying, Andreeva Viktoriia, Letrari Laura, Schreiber Daniela và Lombard Audrey thi chung kết 200 m hỗn hợp nữ. Ánh Viên bơi ở làn số 5.

Ánh Viên, HCV, quân sự, bơi, kình ngư
Ánh Viên trên bục nhận huy chương vàng.

Với khâu xuất phát rất tốt, sau 50 m đầu tiên, Ánh Viên xếp thứ hai. Kình ngư số một Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ khi có mặt trong top 3 đội dẫn đầu sau 100 m đầu. Ánh Viên xuất sắc bứt lên ở 50 m cuối và giành HCV nội dung 200 m hỗn hợp với thời gian 2 phút 13 giây 87.

Ánh Viên, HCV, quân sự, bơi, kình ngư
Kết quả nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân.

Với thành tích này, Ánh Viên xuất sắc lập kỷ lục nội dung 200 m hỗn hợp nữ tại Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 khi hơn kỷ lục cũ (2 phút 13 giây 92). Tuy nhiên, đây không phải là thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này. Cụ thể, kình ngư số một Việt Nam từng hoàn thành 200 m hỗn hợp ở Olympic trẻ 2014 (giành HCV, 2 phút 12 giây 66), SEA Games 2015 (giành HCV, 2 phút 13 giây 53). Còn ở giải vô địch thế giới vừa qua tại Nga, Ánh Viên cũng đạt thành tích rất cao là 2 phút 13 giây 29.

Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới (Military World Games) diễn ra bốn năm một lần, do Hội đồng Thể thao Quân sự Quốc tế (CISM) tổ chức. Giải năm nay được tổ chức tại Hàn Quốc, từ ngày 7-10/10.

Theo Vnexpress