Là đại diện duy nhất của bơi lội Việt Nam góp mặt tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới 2015, ban đầu Ánh Viên đăng ký dự thi cả 11 nội dung của môn bơi.

Tuy nhiên, vào phút chót, ngay ngày thi đấu đầu tiên, Ánh Viên đã không tham dự nội dung 200m bướm. Ở nội dung còn lại thi đấu trong ngày hôm nay 7/10 là 800m tự do, Ánh Viên tham gia thi đấu cùng các đối thủ đến từ Trung Quốc, Brazil, Uruguay và Nga.

Trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ, Ánh Viên vẫn thi đấu đầy nỗ lực để về đích thứ ba, giành huy chương đồng với thời gian 8 phút 39 giây 91. Thành tích này của Ánh Viên còn kém kỷ lục mà vận động viên này thiết lập tại SEA Games 28 (8 phút 34 giây 85).

Giành huy chương bạc và huy chương vàng là hai vận động viên người Trung Quốc Dong Fuwei (8 phút 38 giây 41, huy chương bạc) và Zhang Yuhan (8 phút 29 giây 83).

Ngày 9/10, Ánh Viên sẽ thi đấu nội dung 200m hỗn hợp.

Đại hội Thể thao quân sự thế giới 2015 được tổ chức tại Mungyeong, Hàn Quốc từ ngày 7/10 đến ngày 10/10./.

Theo TTXVN