Sau trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam gặp Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo thừa nhận rằng trận đấu với ông là rất nặng nề và áp lực. Bởi sau thành công U23 Việt Nam, sự chờ đợi của NHM lớn hơn nên ông rất muốn thắng trận này.

Trong năm 2018, HLV Park Hang-seo sẽ có 2 mục tiêu lớn với bóng đá Việt Nam là ASIAD 18 cùng ĐT U23 và AFF Cup 2018 cùng ĐTQG. Tuy nhiên, trả lời báo chí HLV Park Hang-seo cho biết AFF Cup mới là mục tiêu chính mà ông hướng đến.

Đây là sân chơi khu vực nhưng lại có ý nghĩa rất lớn với bóng đá Việt Nam. Sau 10 năm kể từ chức vô địch AFF Cup 2008, bóng đá Việt Nam chưa từng tham dự thêm một trận chung kết nào.

Và cũng trong 10 năm qua, bóng đá Việt Nam rất khát một danh hiệu. Thế nên, đây được xem là giải đấu mà mục tiêu giành chức vô địch sẽ được dành cho HLV Park Hang-seo. Sẽ không bất ngờ nếu giải đấu này, ông Park sẽ sử dụng lực lượng nòng cốt là các cầu thủ U23 Việt Nam từng thành công tại VCK U23 Châu Á 2018. 

Nhìn cách HLV Park Hang-seo lựa chọn các cầu thủ U23 Việt Nam làm nòng cốt cho ĐTQG ở trận đấu với Jordan ở vòng loại Asian Cup, có thể thấy đấy là bước chuẩn bị cho tương lai. Đấu trường ASIAD diễn ra vào tháng 8 này chính là thời điểm mà ông Park muốn chứng minh giá trị sau giải U23 Châu Á 2018.

HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ tham dự AFF Cup 2018 từ ngày 8.11 – 15.12. AFF Cup năm nay sẽ có sự thay đổi lớn về thể thức thi đấu so với các năm trước đó. Theo đó, sẽ có 10 đội tham dự VCK, thay vì 8 đội như các năm trước.

Với 10 đội, AFF Cup chia thành 2 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm. Tổng số trận mỗi đội phải đá là 4 trận, 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách. AFF sẽ có một lễ bốc thăm để phân định các trận đấu tổ chức ở đâu. 2 đội đứng nhất và nhì mỗi bảng sẽ vào đá bán kết. Bán kết và chung kết vẫn thi đấu như thể thức cũ.

Theo Hoài Đan/LĐO