Theo đánh giá của Tổng Cục Du lịch, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như giá cả trong nước, quốc tế leo thang cùng nhiều yếu tố bất lợi khác cho phát triển du lịch nhưng chúng ta vẫn đạt con số 2,966 triệu lượt khách quốc tế. Đây là con số cao kỷ lục đối với du lịch Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, du lịch Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động du lịch phong phú ở các địa phương trọng điểm du lịch như: Tuần lễ Carnaval Hạ Long,Thi bắn pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng, Tuần lễ du lịch biển ở Khánh Hòa, Festival lướt ván buồm quốc tế ở Bình Thuận, Festival Biển Nha Trang, Năm du lịch Quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên... và đều thu hút lượng khách trong và ngoài nước tham gia rất đông đảo.

Thống kê cũng cho thấy, trong số gần 3 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi và thăm thân nhân tiếp tục tăng. Cụ thể, có 1,8 triệu lượt khách đi du lịch, tăng 11,2% và 513 ngàn lượt khách đến thăm thân nhân, tăng 77,6%. Đặc biệt, riêng trong tháng 6/2011, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 446,9 ngàn lượt khách, tăng 19% so với tháng 6/2010.

Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không vẫn chiếm đa số đạt 371 ngàn lượt khách, chiếm 83% và tăng 25,5% so với cùng kỳ. Điều đáng mừng là trong 6 tháng đầu năm 2011, tất cả các thị trường khách đều tăng, trong đó tăng trưởng mạnh nhất là thị trường Campuchia với 77,4%, Trung Quốc 51,5%, Malaysia 16,7%, Nhật 11,7%, Pháp 8,5%...
 
Nguyễn Thanh