Sẽ đá 4-4-2?

HLV Miura rất thích sơ đồ 3-5-2, nhưng thực tế ở các buổi tập vừa qua đã cho thấy đội Olympic Việt Nam có vẻ chưa thích ứng được với lối chơi này, nên ở buổi ráp đội hình nhằm chuẩn bị cho cuộc so kè với Olympic Iran vào sáng qua (14/9), HLV Miura đã quay lại sơ đồ 4-4-2 quen thuộc.

Nếu những ngày trước, các tuyển thủ Việt Nam được rèn các bài phối hợp tấn công nhanh, thì hôm qua, những bài phòng thủ đã được xem là chủ đạo của buổi tập. Có vẻ như việc tận mắt chứng kiến đối thủ Iran có thể hình cao to, có lối đá phối hợp tấn công rất nguy hiểm qua những buổi tập vừa qua đã khiến ông thầy người Nhật phải tính đến chuyện quay về phương án đá phòng ngự - phản công quen thuộc. Và nếu thế, đội hình 4-4-2 được xem là một giải pháp hợp lý. Đây cũng là đội hình các tuyển thủ Olympic Việt Nam thi đấu trơn tru và hiệu quả nhất trong trận giao hữu với Bangladesh cách đây vài ngày (thắng 4-2).

 
Quyết tâm có điểm!

Thực tế, cả hai nhà cầm quân của Việt Nam và Iran đều không nắm được nhiều thông tin về đối thủ. Những gì họ có được chỉ thông qua băng hình của một vài trận đấu trong quá khứ, vì lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đã diễn ra cách đây 4 năm (Asian Games 2010 tại Quảng Châu, Trung Quốc và lần đó Iran thắng 1-0).
 
Tuy nhiên, nhìn vào thực tế hiện tại của hai nền bóng đá và qua những gì đội bóng trẻ Iran thể hiện trong những buổi tập, nhiều người không ngần ngại đánh giá họ cao hơn Olympic Việt Nam với thể hình và kỹ thuật vượt trội. Tuy nhiên, thủ môn Bửu Ngọc phát biểu: “Chúng tôi chẳng cần quan tâm họ là ai, chỉ biết vào sân là chơi… khô máu! Nói thật, đội ta không nghĩ nhiều đến chuyện thắng hay bại, chỉ cố gắng thể hiện tốt nhất ở trận đấu đầu này…”.
 

Trong khi đó, HLV trưởng của Olympic Iran là ông Nelo Vingada đã cho biết trong buổi tập cách đây 2 ngày: “Thú thật là tôi cũng không biết nhiều về đội tuyển Olympic Việt Nam, nhưng tôi có xem qua buổi tập và tìm hiểu thông tin về các bạn, tôi nghĩ đây không phải là đội bóng tồi. Vì vậy, tôi luôn nhắc nhở các học trò của mình luôn phải đề cao cảnh giác ở cuộc so kè chiều 15/9 tới”.

Nếu như vị HLV người Bồ Đào Nha của Olympic Iran không muốn nói về chuyện sẽ giành điểm tối đa trong trận đấu với Olympic Việt Nam, thì HLV Miura của Việt Nam đã cho biết, đây sẽ là một trận đấu thử thách thật sự với các học trò của ông và để có thể đi tiếp vào vòng trong, Olympic Việt Nam phải nỗ lực để có điểm trong cuộc so kè đầu tiên của bảng H này trước khi nghĩ xa hơn.


Bạn có biết?


Môn bóng đá nam Asiad 17 có 29 đội tham dự chia vào 8 bảng (5 bảng có 4 đội, 3 bảng 3 đội). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng 1/8.

Việt Nam ở bảng H cùng Iran (đá ngày 15/9) và Kyrgyzstan (22/9).

Kết quả các trận đấu sớm:

Bảng A

Saudi Arabia – Lào: 3-0

Hàn Quốc – Malaysia: 3-0

Bảng C

Singapore – Tajikistan: 0-1

Oman – Palestine: 0-2

Bảng D

Iraq – Nepal: 4-0

Nhật Bản – Kuwait: 4-1

Theo Đỗ Tuấn/Bongdaplus.vn