Đúng 7h sáng tại sân trung tâm hành lễ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn dâng hương Giỗ Tổ vơi sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, Quốc hôi, Chính phủ, Uỷ ban Trung Ương Mặt Trận tổ quốc Việt Nam, đại biểu các Ban, Bộ, Ngành trung ương, Uỷ ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam,  tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trên cả nước có đại biểu tham dự.

Đi đầu là đội nghi lễ mang quốc kỳ, tiếp đến là hương hoa và các sản vật dâng tiến, tiếp sau là đoàn hồng kỳ và các đại biểu tham gia đoàn dâng hương. Cung kính, trang nghiêm trong bầu khí linh thiêng lắng đọng, đoàn dâng hương quốc giỗ từ từ tiến lên núi Nghĩa Lĩnh hướng về điện Kính Thiên nơi đồng bào cả nước đang hướng về với tấm lòng tri ân công đức các Vua Hùng.


Quang cảnh Lế dâng hương. Ảnh: Kim Sen

7h lễ dâng hương được tiến hành tại điện Kính Thiên trong tiếng chiêng, trống nhất điểm cung kính. Trong thời khắc linh thêng hàng triệu đồng bào trên khắp mọi miên đất nước cũng đang vọng về Đất Tổ theo dõi lễ dâng hương với lòng thành kính biết ơn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đại diện đồng bào cả nước đọc trúc văn tưởng nhớ các Vua Hùng, bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc tổ tiên cũng như các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Bài trúc văn hết sức sâu lắng, mang tính giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Sau lễ dâng hương đoàn đã đến đặt vòng hoa tại lăng Vua Hùng và đài tưởng niệm Bác Hồ ở chân núi Nghĩa Lĩnh. Thông qua kỳ giỗ tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ 2013, một lần nữa thể hiện rõ nét khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam, Đất nước Việt Nam là một, giá trị văn hoá truyền thống được hết thẩy đồng bào Việt Nam tôn vinh. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong thời đại mới đã được minh chứng thực tiễn khi bốn phương hội tụ về non thiêng Nghĩa Lĩnh trong ngày hôm nay.

Ban tổ chức giỗ tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2013 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lễ dâng hương được tổ chức trang nghiêm, trọng thể và mang tính chất cộng đồng, gắn các hoạt động tại lễ hội vào với tôn vinh “Tín ngưỡng thờ cuáng Hùng Vương” nhưng vui tươi và tiết kiệm. Bằng các hoạt động hài hoà giữa văn hoá dân gian truyền thống và hiện đại đã tạo nên sức lan toả rộng rãi. Mỗi du khách bốn phương khi về với giỗ tổ Hùng Vương năm nay đều có ấn tượng sâu sắc, vì những giá trị văn hoá được kế thừa nối tiếp.


Trọng Khả- Kim Sen

(Bài của PV Hoàng Hà, nhưng tài khoản của PV Hoàng Hà không vào được nên gửi qua tài khoản của PV Trần Quý)