1. Ryan Giggs

 

Ryan Giggs kết thúc sự nghiệp 24 năm lẫy lừng tại M.U mùa hè vừa qua ở tuổi 41. 12 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 3 Cúp Liên đoàn Anh, 9 Community Shield, 2 Champions League, 1 Cúp liên lục địa, 1 Siêu cúp châu Âu cùng rất nhiều danh hiệu cá nhân khác đủ nói lên sự vĩ đại của huyền thoại sống của sân Old Trafford. Giggs ghi tổng cộng 168 bàn thắng sau 963 trận ra sân trong màu áo M.U, 12 bàn thắng sau 64 trận cho đội tuyển xứ Wales và 1 bàn sau 4 trận cho ĐT Olympic Vương quốc Anh.
 
2. Clarence Seedorf
 
 
Sau 22 năm thi đấu bóng đá đỉnh cao, huyền thoại bóng đá Hà Lan, Clarence Seedorf quyết định giải nghệ với với bảng danh hiệu mà bất cứ cầu thủ nào cũng phải thèm muốn. Seedorf là người duy nhất từng giành 4 danh hiệu Champions League trong màu áo 3 đội bóng khác nhau (Ajax, Real, Milan). Ngoài ra anh còn giành rất nhiều danh hiệu khác tại Hà Lan, Tây Ban Nha và Italy. Trong cả sự nghiệp, cựu cầu thủ sinh năm 1976 ghi 135 bàn thắng sau 889 trận ra sân cấp CLB và 11 bàn sau 87 trận cho đội tuyển Hà Lan.
 
3. Thierry Henry
 
 
360 bàn thắng sau 792 trận ra sân trong màu áo các CLB Monaco, Juventus, Arsenal, Barca và New York Red Bulls cùng 51 bàn sau 123 trận cho ĐT Pháp đủ nói lên sự vĩ đại của Henry sau 20 năm thi đấu đỉnh cao. "Đứa con của thần gió" giành rất nhiều danh hiệu cao quý như 1 Ligue 1, 2 Premier League, 3 FA Cup, 2 La Liga, 1 Champions League... Tuy nhiên, đỉnh cao phải kể tới chức vô địch World Cup 1998 và EURO 2000 cùng đội tuyển Pháp.
 
4. Javier Zanetti
 
 
Huyền thoại người Argentina gắn bó gần như trọn sự nghiệp trong màu áo Inter. Anh ra sân tổng cộng 957 trận, ghi 26 bàn trong màu áo các CLB Tallers (1 bàn/33 trận), Banfield (4 bàn/66 trận) và Inter (21 bàn/858 trận). Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Zanetti thi đấu 145 trận và ghi 5 bàn thắng. Những danh hiệu nổi bật trong 22 năm thi đấu của cựu danh thủ 41 tuổi gồm 5 chức vô địch Serie A, 4 Coppa Italia và 1 Champions League.
 
5. Carles Puyol
 
 
Giống Giggs, Puyol cũng gắn trọn sự nghiệp trong màu áo 1 đội bóng. Với 15 năm thi đấu tại đội 1 Barca, cựu cầu thủ 36 tuổi ra sân tổng cộng 682 trận, có được 24 bàn thắng giành được 6 chức vô địch La Liga, 3 Champions League, 2 Siêu cúp, 6 Cúp nhà vua. Trên phương diện quốc tế, Puyol có 3 bàn thắng sau 100 trận khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, giành 1 chức vô địch World Cup (2010) và 1 chức vô địch EURO (2008).
 
6. Rivaldo
 
 
Hiếm cầu thủ nào khoác áo nhiều CLB như Rivaldo. Sau 23 năm thi đấu đỉnh cao, cựu ngôi sao người Brazil thi đấu cho 14 đội bóng trên khắp thế giới, ra sân 813 trận và ghi 380 bàn thắng. Trong màu áo Selecao, Rivaldo có 35 bàn thắng sau 74 lần lên tuyển. Thành tích nổi bật trong sự nghiệp của anh là 1 chức vô địch Brazil, 2 La Liga, 1 Cúp nhà vua, 1 Champions League, 1 Coppa Italia, 2 chức vô địch Hy Lạp, 3 VĐQG Uzbekistan, 1 Copa America, 1 World Cup (2002).
 
7. Landon Donovan
 
 
Ở tuổi 32 chưa phải là quá già, song huyền thoại bóng đá Mỹ, Donovan vẫn quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ với 466 trận ra sân, ghi 185 bàn thắng trong màu áo các CLB tại Anh, Đức và Mỹ. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Donovan ghi 57 bàn thắng sau 157 lần ra sân. Những danh hiệu cao quý mà cựu tiền đạo này giành được là 4 chức vô địch MLS, 1 chức vô địch MLS Cup, 4 chức vô địch CONCACAF Gold Cup.
 
8. Juan Sebastian Veron
 
 
Veron được biết đến như một bản hợp đồng thất bại tại Premier League khi không thể hiện được nhiều trong màu áo M.U cũng như Chelsea, cho dù trước đó anh tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Lazio. Suốt sự nghiệp của mình, cựu tiền vệ 39 tuổi ra sân 630 trận, ghi 78 bàn thắng trong màu áo các CLB như Estudiantes, Boca Juniors, Sampdoria, Parma, Lazio, M.U, Chelsea, Inter cùng 9 bàn sau 73 trận cho đội tuyển Argentina. Thành tích nổi bật nhất chính là "cú ăn 3" cùng Lazio mùa 1999/00.
 
9. Gabiel Heinze
 
 
Trong 18 năm gắn bó với sự nghiệp quần đùi áo số, Heinze kinh qua gần như tất cả các giải đấu hàng đầu châu Âu như Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, thi đấu tổng cộng 421 trận, ghi 23 bàn thắng. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cựu ngôi sao 36 tuổi ghi 3 bàn sau 73 trận khoác áo Argentina. Heinze từng giành 1 chức vô địch Premier League, 1 La Liga, 1 Ligue 1 và 2 lần về nhì tại Copa Ameriaca.
 
10. Eric Abidal
 
 
Trong 15 năm gắn bó với trái bóng tròn, Abidal ra sân 433 trận ghi 5 bàn thắng trong màu áo các CLB Monaco, Lille, Lyon, Barca và Olympiakos. Dưới màu áo đội tuyển Pháp, cựu cầu thủ 35 tuổi thi đấu 67 trận. Thành tích nổi bật của Abidal là 3 chức vô địch Ligue 1, 4 La Liga, 2 Cúp nhà vua, 2 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu, 2 FIFA Club World Cup và danh hiệu á quân World Cup 2006 cùng ĐT Pháp.
  
Theo Tiểu Minh/Zing.vn