Kylian Mbappe (100 đến 150 triệu đôla): Chân sút của AS Monaco là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng ngay từ tháng Ba, khi anh bắt đầu ghi dấu ấn tại Champions League. Tài năng 18 tuổi có mùa giải tuyệt vời khi cùng Monaco vô địch Ligue I và chứng minh bản lĩnh trước những đội bóng lớn ở châu Âu. Real đã sớm đánh tiếng với Mbappe, tuy nhiên họ sẽ phải cạnh tranh với Man City và Arsenal.

 

Antoine Griezmann (90 đến 130 triệu đôla). Đây là thương vụ có phần phức tạp khi tiền đạo người Pháp liên tục đưa đẩy giữa Man Utd và ở lại Atletico. Anh gần như khoác áo Man Utd cho tới khi Atletico bị cấm chuyển nhượng ở hè 2017. Trong trường hợp Griezmann một mực đòi ra đi thì Atletico cần thu về số tiền lớn để bù đắp tổn thất.

 

Marco Verratti (60 đến 80 triệu đôla). Không phải là cầu thủ để bán của PSG nhưng tiền vệ người Italy dường như không còn hào hứng với các kế hoạch cùng đội bóng Pháp. Verratti tỏ rõ tham vọng muốn chơi bóng đỉnh cao và cạnh tranh chức vô địch Champions League, điều mà PSG đang vật lộn vẫn chưa thành công. 

 

James Rodriguez (65 đến 80 triệu đôla). Khả năng tiền vệ người Colombia rời Real hè 2017 lên tới 90%. Anh không nằm trong kế hoạch của HLV Zinedine Zidane và tỏ thái độ bất mãn ra mặt. Tuy nhiên chiến tích giành chức vô địch La Liga và Champions League vừa qua khiến Rodriguez không thể phản pháo lại Zidane và buộc phải chấp nhận ra đi.

 

Riyad Mahrez (40 đến 50 triệu đôla). Đã tuyên bố muốn rời Leicester, nhưng ngôi sao người Algeria dường như vẫn muốn được chơi bóng tại Ngoại hạng Anh. Hai đội bóng Arsenal và Tottenham sẽ cạnh tranh cho chữ ký của Cầu thủ xuất sắc Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016. Bên cạnh hai đội bóng này, Atletico có thể là điểm đến tiềm năng nhưng Mahrez phải chờ tới tháng 1/2018 mới được thi đấu.

 

Alexis Sanchez (30 đến 50 triệu đôla). Chân sút người Chile chỉ còn một năm hợp đồng với Arsenal và chưa có dấu hiệu đồng ý gia hạn. Điều này buộc Arsenal phải nghĩ tới việc bán Sanchez ngay mùa hè này nhằm tránh mất trắng vào năm sau. Thời gian gần đây Sanchez được liên hệ tới Bayern, nơi có người bạn đồng hương Arturo Vidal và có thể giúp anh được thỏa sức tung hoành ở Champions League. Tuy nhiên Man City, Juventus và PSG cũng được cho là rất quan tâm đến cựu ngôi sao Barca.

 

Diego Costa (60 đến 80 triệu đôla). Ngôi sao đội tuyển Tây Ban Nha vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Chelsea ở mùa giải vừa qua, đưa đội tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên cuộc sống ở nước Anh tỏ ra không dễ dàng với Costa và tiền đạo này bày tỏ mong muốn trở lại Atletico.

 

Aubameyang (70 đến 100 triệu đôla). Vua phá lưới Bundesliga đã đề nghị Dortmund cho ra đi vào mùa hè tới đây. Anh đang tìm tới một đối bóng đẳng cấp hơn cho những tham vọng của mình. Arsenal và Real đã liên hệ với Aubamyang nhưng có vẻ PSG đã nhanh chân hơn.

 

Alvaro Morata (60 đến 80 triệu đôla). Tiền đạo Tây Ban Nha sẽ ra đi sau một năm ngắn ngủi trở lại Real. Đây là điều có thể hiểu bởi anh sở hữu những chỉ số áp đảo Karim Benzema nhưng luôn phải ngồi dự bị cho đàn anh. Dưới thời Zidane, rất khó để Morata tạo nên đột phá vào hàng công. Đang có một loạt đại gia xếp hàng chờ Morata ra đi bao gồm Man Utd, Chelsea và Milan.

 

Coutinho (90 đến 110 triệu đôla). Đây có thể là giải pháp cho Barca sau một mùa giải ảm đạm. Vấn đề của Barca là mức giá của Coutinho sẽ bị đẩy lên rất cao bởi anh mới gia hạn với Liverpool vào tháng 1/2017. Lợi thế của đội bóng xứ Catalan là Coutinho không giấu mơ ước được chơi tại sân Nou Camp. 

Theo Bảo Lam/VnExpress