
|
(Thanh tra) - Là trung tâm của huyện miền núi Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, trong những năm qua với sự nỗ lực, đoàn kết của chính quyền và người dân trên địa bàn, thị trấn Trới đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện.
Những năm qua, thị trấn Trới luôn nỗ lực đi lên để khẳng định vị trí “trụ cột” trong phát triển kinh tế của huyện. Vốn có lợi thế trong phát triển thương mại và tiểu thủ công nghiệp nên thị trấn tiếp tục duy trì phát triển ổn định 2 ngành mũi nhọn này. Nhờ được đầu tư phát triển, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của thị trấn đạt 195,1 tỷ đồng.
Trong sản xuất công nghiệp - xây dựng, xã chú trọng khai thác sét và than vì đây là hai ngành mang lại lợi nhuận cao. Tổng doanh thu từ lĩnh vực này đạt hơn 33 tỷ đồng, riêng ngành công nghiệp đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá trị sản xuất của ngành nông, lâm, ngư nghiệp cũng tăng đáng kể. Thu nhập từ nông nghiệp của thị trấn ước tính là hơn 7 tỷ đồng, trong đó giá trị cây lương thực đạt hơn 576 triệu đồng. Cùng với đó lâm nghiệp cũng phát triển, người dân thị trấn chú trọng thu dọn thực bì và trồng mới 21.500 cây keo. Đây là biện pháp tích cực vừa để bảo vệ rừng vừa đem lại nguồn thu nhập từ việc trồng và khai thác gỗ theo quy định.
Kinh tế phát triển nên tổng thu nhập ngân sách của toàn thị trấn từ đầu năm đến nay là gần 4 tỷ đồng, bằng 191% dự toán huyện giao. Đây là con số đáng tự hào đối với thị trấn của một huyện miền núi. Điều này cho thấy những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế.
Bên cạnh xây dựng kinh tế, thị trấn còn chú trọng đến công tác văn hóa - xã hội. UBND thị trấn kết hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn liền với xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, thể dục thể thao.
Song song với đó thị trấn cũng luôn tích cực đổi mới, nâng cao công tác giáo dục, thông tin tuyên truyền, nhờ đó danh hiệu trường chuẩn quốc gia ở trường tiểu học, trung học cơ sở được giữ vững, đời sống sức khỏe và tinh thần của nhân dân trên địa bàn thị trấn được nâng cao.
Những tháng cuối năm 2011 đã cận kề, cán bộ và nhân dân thị trấn vẫn đang tích cực lao động, phấn đấu đến cuối năm sẽ hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhằm ổn định kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân.
PV
|