Liên minh châu Âu (EU) hôm 8/8 đã đưa ra một văn bản "cuối cùng" nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.

Các bên đã làm việc trong 4 ngày và văn bản hiện đã được đưa ra thương lượng. Một quan chức cấp cao của EU cho biết đàm phán đã kết thúc, đây là văn bản cuối cùng và sẽ không được đàm phán lại. Ông nhấn mạnh giờ đây quyết định thuộc về các nước, đồng thời bày tỏ hy vọng nội dung văn bản sẽ được chấp thuận trong vài tuần tới.

Trong phiên ngày 9/8, dầu thô Brent giảm 1,34 USD, tương đương 1,4%, ở mức 95,31 USD/thùng. Dầu thô trung cấp Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 1,25 USD, tương đương 1,4% xuống 89,51 USD.

Nhà phân tích Vivek Dhar của Commonwealth Bank cho biết: “Mặc dù các chi tiết xung quanh thời điểm khôi phục xuất khẩu dầu của Iran vẫn chưa chắc chắn ngay cả khi hiệp định được khôi phục, nhưng nhiều khả năng Iran sẽ tăng sản lượng xuất khẩu dầu tương đối nhanh chóng”, nhà phân tích Vivek Dhar của Commonwealth Bank cho biết.

Iran có thể thúc đẩy xuất khẩu dầu của mình thêm 1 triệu đến 1,5 triệu thùng mỗi ngày, hoặc lên tới 1,5% nguồn cung toàn cầu, trong 6 tháng, ông nói.

Hà Thu