Các hoạt động do Đoàn Thanh niên (ĐTN) trường phát động nhiều về tần suất, rộng về tính lan tỏa, sâu về thông tin hỗ trợ.

Từ năm 2006, Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên tình nguyện trường ĐH Điện lực đã đặt dấu chân tới những vùng khó khăn nhất của các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Phú Thọ, Quảng Trị, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Điện Biên...

Tại các địa phương này, CLB đã tuyên truyền việc sử dụng tiết kiệm năng lượng điện an toàn hiệu quả cho hơn 10.000 hộ dân; tiến hành lắp đặt, sửa chữa, thay thế miễn phí mạng điện sinh hoạt cho hơn 1.600 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. CLB cũng đã hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sửa chữa, lắp đặt, thay thế thiết bị điện cho đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

Bên cạnh đó, ĐTN ĐH Điện lực đã thực hiện nhiều công trình, phần việc có giá trị lâu dài và bền vững tại địa phương như tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi; trao tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân ngày 27/7; tặng quần áo, sách vở cho học sinh; dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, vệ sinh môi trường...

Các bạn trẻ cũng rất tích cực tham gia giúp bà con công việc đồng áng; tư vấn, tuyên truyền sử dụng tiết kiệm năng lượng điện an toàn hiệu quả và cùng với điện lực địa phương triển khai các công trình phần việc mang ý nghĩa thiết thực như Thắp sáng đường quê, các công trình tình nghĩa...

Cho đến nay, CLB đã thực hiện thành công 12 chương trình Đông ấm cho em, Xuân ấm áp, trao tặng hàng trăm xuất quà cho các em học sinh và người dân nghèo...

Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng đã thực hiện được gần 200 hoạt động tình nguyện tại làng trẻ mồ côi Birla, làng trẻ Hữu Nghị, làng trẻ Phúc Tuệ, làng trẻ Sóc Sơn, Trại phong Sóc Sơn, chùa Nền, chùa Bồ Đề...

Hoạt động tình nguyện đoàn viên, thanh niên ĐH Điện lực không đơn giản chỉ là hoạt động mang ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là cơ hội để các bạn được rèn luyện, trải nghiệm và cống hiến.

Tính hiệu quả, ý nghĩa thiết thực trong phong trào Đoàn nói chung và phong trào thanh niên tình nguyện nói riêng của tuổi trẻ ĐH Điện Lực đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và đặc biệt là những tình cảm của người dân ở những nơi mà tuổi trẻ nhà trường đã đi qua cũng như sự ghi nhận của toàn xã hội.

Với nỗ lực của mình, CLB Thanh niên tình nguyện Trường ĐH Điện lực đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý như: Giải thưởng tình nguyện Quốc gia năm 2013; Bằng khen với mô hình “Sinh viên điện tình nguyện với điện” của Thành Đoàn Hà Nội; nhiều Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Dinh viên, Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP... và Bằng khen của nhiều Tỉnh Đoàn trong cả nước với những đóng góp xuất sắc trong công tác tình nguyện tại địa phương.

Vũ Hải