Phường Đại Kim là một trong những phường trung tâm của quận Hoàng Mai, tập trung nhiều khu đô thị, nhà cao tầng với mật độ dân số cao. Các cơ sở kinh doanh, hoạt động dịch vụ thương mại luôn đông đúc, tấp nập. Từ đó, nhu cầu dừng đỗ xe của người dân cũng như các cơ sở kinh doanh luôn rất lớn.

Theo thống kê của Công an phường Đại Kim, hiện nay khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ có 12 khối nhà cao tầng và 82 căn hộ liền kề với khoảng 6.600 hộ dân. Số lượng xe ô tô của cư dân luôn giao động khoảng 1.855 xe và hơn 12.000 xe máy. 

Thực tế, các hầm trông giữ ô tô, xe máy của khu đô thị Kim Văm – Kim Lũ chỉ đáp ứng được ¼ số lượng xe của cư dân. Từ đó dẫn đến việc lòng đường, vỉa hè của tuyến đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yên (đoạn qua khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ) bị chiếm dụng làm nơi dừng đỗ xe tràn lan, vô hình biến nơi đây thành “điểm nóng” về vi phạm trật tự an toàn giao thông gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thậm chí, ở mặt đường Nguyễn Xiển các ô tô ngang nhiên dừng đỗ thành nhiều hàng, ra giữa đường Nguyễn Xiển gây cản trở, ách tắc giao thông.

leftcenterrightdel
Trước đây, nhiều phương tiện dừng đỗ thành nhiều hàng tại đường Nguyễn Xiển đoạn qua khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Tiếp nhận thông tin phán ánh của nhân dân, đồng thời thực hiện theo kế hoạch của Ban chỉ đaọ 197 TP Hà Nội và Ban chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai, Ban chỉ đạo 197 phường Đại Kim mà nòng cốt là lực lượng Công an phường đã xây dựng kế hoạch thường xuyên tuần tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, để kế hoạch được thực hiện hiệu quả, Công an phường Đại Kim đã đi đến từng hộ dân tại khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ để tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết không dừng đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè.

Do đó, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tại khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ đã có nhiều chuyển biến đáng kể, ý thức người dân được nâng cao, vi phạm trong giờ hành chính đã giảm hẳn.

Ghi nhận của chúng tôi ngày 1/6, sau nhiều đợt ra quân tuyên truyền, kiểm tra xử phạt, đường Nguyễn Xiển (đoạn qua khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ) đã giảm đáng kể các trường hợp vi phạm về dừng đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè, xe máy cũng được đỗ đúng nơi quy định. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số trường hợp cố tình đỗ xe trên vỉa hè thách thức lực lượng chức năng.

leftcenterrightdel
Sau nhiều đợt ra quân của BCĐ 197 phường Đại Kim, vi phạm về dừng đỗ xe dưới lòng đường đã giảm đáng kể

Trung Tá Nguyễn Văn Lợi – Phó Trưởng Công an phường Đại Kim cho biết: “Cùng với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, lực lương chức năng của phường đã kết hợp với Công an, Thanh tra giao thông của quận Hoàng Mai thường xuyên tuần tra, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị… Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở đến từng hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng quy định của pháp luật".

Trong tháng 5/2022, Ban chỉ đạo 197 phường Đại Kim đã xử phạt 145 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh với số tiền hơn 28 triệu đồng; 3 bãi xe không phép với số tiền 16,5 triệu đồng; tháo dỡ nhiều mái che, mái vẩy, bục bệ bê tông gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị; xử lý 5 trường hợp dừng đỗ không đúng quy định với số tiền 2,5 triệu đồng, phát hiện và xử phạt 9 trường hợp xe chở vật liệu rơi vãi và vi phạm vận tải hàng hoá với số tiền hơn 14 triệu đồng.

Để tiếp tục duy trì hiệu quả, thời gian tới Ban chỉ đạo 197 phường Đại Kim tăng cường các tổ thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, phối hợp với các tổ dân phố tuyên truyền, nhắc nhở đến từng hộ dân. Qua đó, tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn; Đồng thời tích cực thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội và Ban chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai.

Cao Sơn