Để mở rộng nhà hàng, ông Lê Thanh Tuấn (chủ nhà hàng Đồng Xanh có địa chỉ tại Đồng Ngạt, phố 7, phường Đông Cương, TP Thanh Hoá) đã mua thêm đất nông nghiệp phía sau nhà hàng để xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đã được UBND TP Thanh Hoá đồng ý đầu năm 2018.

Tuy nhiên, sau khi được UBND TP Thanh Hoá cấp giấy phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình đã đào ao và làm nhiều chòi bằng tre luồng phục vụ câu cá và ăn uống, sai mục đích sử dụng đất. Chính vì vậy, ngày 26/3/2018, chủ nhà hàng Đồng Xanh đã bị cơ quan chức năng ký quyết định xử phạt hành chính; đồng thời, UBND phường Đông Cương và Đội Quy tắc TP Thanh Hoá đã yêu cầu chủ nhà hàng Đồng Xanh tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Tuy nhiên, chủ nhà hàng Đồng Xanh mới chỉ thực hiện tháo dỡ 1 chòi, hiện vẫn còn 8 chòi chưa tháo dỡ.

Tại thời điểm kiểm tra (đầu tháng 7/2022), hộ ông Lê Thanh Tuấn có xuất trình hồ sơ xin mở rộng đất dịch vụ thương mại tại vị trí nhà chòi vi phạm. Hồ sơ đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận nhưng chưa có quyết định chấp thuận chủ trương. Gia đình ông Tuấn có đơn đề nghị được giữ nguyên hiện trạng.

Về nội dung vì sao các hạng mục sai phạm tại nhà hàng Đồng Xanh đã được phát hiện từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa được tháo dỡ.

Ông Nguyễn Văn Sự, Đội phó Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa cho biết: Việc nhà hàng Đồng Xanh vi phạm xây dựng các chòi ẩm thực trên đất nông nghiệp là vi phạm sử dụng sai mục đích sử dụng đất. Hiện nay, đã giao cho UBND phường Đông Cương xử phạt hành chính và xử lý yêu cầu chủ nhà hàng tháo dỡ, nhưng mới tháo dỡ được một chòi.

Việc này lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra và xử lý theo quy định.

Hương Trà