Có thể nói, chính sách chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong mùa Hè vừa qua là vô cùng khó hiểu khi đội bóng dưới quyền HLV Ancelotti đã liên tục bán đi những cầu thủ quan trọng để bổ sung những ngôi sao mới. Mặc dù xét về giá trị thương hiệu, những ngôi sao vừa về đầu quân cho Real là những cái tên nóng nhất mùa Hè vừa qua, nhưng hiệu quả mà những bản hợp đồng này mang lại cho Kền kền trắng đơn giản chỉ nằm trên lĩnh vực thương mại chứ không phải trên sân cỏ.

Những cái tên như Toni Kroos hay James Rodriguez có thể đem đến cho đội bóng Hoàng gia những hợp đồng quảng cáo béo bở, những món hời lớn về áo đấu nhưng lại vô tình phá vỡ bộ khung vô cùng ổn định mà Ancelotti đã định hình cho Real trong mùa bóng vừa qua. Ở vào giai đoạn mà tưởng chừng đội bóng áo trắng sẽ trở nên ổn định và mạnh mẽ nhất để thống trị Tây Ban Nha cũng như Châu âu, vị Chủ tịch đáng kính của họ lại khiến cho đội bóng phải xây dựng lại từ đầu. Theo lý giải mà Perez đưa ra, sự ra đi của những trụ cột như Di Maria, Alonso đều là do họ muốn rời bỏ Real Madrid, nhưng những hợp đồng béo bở trên cả lĩnh vực bóng đá cũng như ngoài bóng đá mà ông trùm này nhận được đã khiến cho không ít người nghi ngờ về việc liệu ông có thực sự toàn tâm toàn ý cho đội bóng.

Ronaldo đang tỏ ra vô cùng bất mãn với chính sách của đội bóng

Trong 3 trận đấu khai màn tại La Liga, đội bóng Hoàng gia thua 2, hòa 1, điều này chứng tỏ sự ra đi của những cầu thủ quan trọng đã phá vỡ cấu trúc mà HLV Ancelotti đã tạo ra ở mùa bóng trước, khiến đội bóng rơi vào tình trạng bất ổn. Ngay sau những kết quả không mấy tốt đẹp đó, siêu sao hàng đầu Ronaldo đã tỏ rõ thái độ bất kính với Chủ tịch Perez khi công khai phản đối chính sách làm bóng đá của ông trùm sân Bernabeu. Không dừng lại ở đó, rất nhiều thông tin đã cho thấy hiện tại đang có một mối bất đồng cực lớn giữa Perez và người đại diện Jorge Mendes của Ronaldo. Tiếp đến, ngôi sao quan trọng nhất trong đội hình Real tuyên bố anh cảm thấy nhớ đội bóng cũ MU và muốn quay trở lại sân Old Trafford để thi đấu. Ở một động thái khác, đội phó Ramos lại lên tiếng chỉnh đốn Ronaldo và tuyên bố anh không nên có những lời lẽ như vậy với Chủ tich Perez.

Chỉ trong vòng gần một tháng kể từ sau sự ra đi của Di Maria, nội tình của nhà đương kim vô địch Châu âu đã trở nên vô cùng rối rắm và phát sinh rất nhiều những mâu thuẫn nội bộ. Ngay đến HLV Ancelotti cũng đã bắt đầu tỏ ra bất mãn khi bị tước đi những học trò ưng ý và chỉ được trao vào tay những cầu thủ mang nặng yếu tố kinh tế. Chỉ sau 3 trận đấu, tương lai của chiến lược gia góp công lớn giúp Real vô địch Champion League đã bị đặt ra một dấu hỏi lớn, và rất nhiều người cho rằng Perez đã lựa chọn sẵn người thay thế cho ông sau khi vị HLV này có thái độ chống đối.

Mặc cho nội tình đội bóng gặp nhiều vướng mắc, công việc làm ăn của Perez vẫn trở nên vô cùng phát đạt. Ngoài việc Real thu được rất nhiều nguồn lợi lớn từ việc bán áo đấu của Rodriguez và Kroos, ông trùm này còn thu lời được thêm rất nhiều hợp đồng xây dựng béo bở tại Colombia và Mexico, quê hương của 2 bản hợp đồng mới ký, James Rodriguez và Chicharito. Có thể nói, những gì mà Perez thu lại được từ việc mua về những siêu sao cho Real là không phải bàn cãi, nhưng việc ông đẩy đi những trụ cột khiến đội bóng rơi vào tình trạng bất ổn mới là điều khiến nhiều cổ động viên lo lắng.

Sự ra đi của Di Maria khiến Real gặp rất nhiều khó khăn

Hậu quả của việc để Alonso và Di Maria ra đi đã được thể hiện rất rõ khi mà những tân binh mới đặc biệt là bản hợp đồng bom tấn James Rodriguez gây thất vọng. Nếu HLV Ancelotti không thể sớm đưa đội bóng quay lại quỹ đạo vốn có, rất có thể ông sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của chính sách làm bóng đá đầy yếu tố thương mại của ngài Chủ tịch sân Bernabeu, khi mà Perez cần có người đứng ra hứng chịu hộ trách nhiệm mà những việc làm của ông đã gây ra trong mùa hè vừa qua.

LVP